Trung Quốc: Các nước BRICS cần thúc đẩy hợp tác và gắn kết hơn

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi sự gắn kết hơn nữa giữa các thành viên của Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi.
Trung Quốc: Các nước BRICS cần thúc đẩy hợp tác và gắn kết hơn ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/6 đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Nam Phi, Ấn Độ và Nga nhân một sự kiện của Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS) diễn ra tại Bắc Kinh. Trong các cuộc gặp mặt này, ông Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi sự gắn kết hơn nữa giữa các thành viên của BRICS.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Nga, nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và tài chính, đẩy mạnh trao đổi nhân sự, giao lưu văn hóa, tạo cơ chế hợp tác và gắn kết giữa các quốc gia thành viên BRICS.

Hai bên cùng chia sẻ mục tiêu để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao BRICS 2017, dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc).

[Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính trong BRICS]

Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Nam Phi đẩy mạnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC), cũng như cơ chế BRICS nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, và bảo vệ lợi ích chung của hai bên cũng như của các quốc gia đang phát triển khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định với quan chức cấp cao phía Ấn Độ rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng BRICS. Hai bên cần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong khối và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng như các khuôn khổ đa phương khác, để xây dựng nền hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới.

BRICS bao gồm 5 nước là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Chiếm 26% diện tích toàn cầu, BRICS có dân số bằng 42% dân số thế giới và GDP chiếm 27% GDP thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.