Trung Quốc: Chìm phà chở người di cư trái phép, 14 người mất tích

Chiếc phà trên đã bị chìm vào 5 giờ 50 sáng 27/2 và năm trong số 19 người có mặt trên chiếc phà tại thời điểm xảy ra tai nạn đã được cứu sống tuy nhiên 14 người khác hiện vẫn còn đang mất tích.

Ngày 27/2, theo truyền thông Trung Quốc, một chiếc phà chở 19 người đã bị chìm ngoài khơi khu vực Macao của nước này. 

Công tác cứu hộ đang được tích cực triển khai.

Theo nguồn tin từ giới chức địa phương, chiếc phà trên đã bị chìm vào 5 giờ 50 sáng theo giờ địa phương khi đang chở 19 người trong đó có một thuyền trưởng và hai thủy thủ cùng 16 người khác.

Năm trong số 19 người có mặt trên chiếc phà tại thời điểm xảy ra tai nạn đã được cứu sống tuy nhiên 14 người khác hiện vẫn còn đang mất tích.

Nguồn tin trên cũng cho biết chiếc phà này thường được sử dụng để chuyên chở những người di cư trái phép từ Trung Quốc sang Macao.

Cục tuần tra biển trực thuộc Cơ quan Hải quan Macao cho biết chiếc phà gặp nạn đã được kéo vào bờ, và mặc dù hiện trường nơi xảy ra vụ việc chỉ cách bờ biển Macao khoảng 100 đến 150m nhưng hiện gió to kèm theo sóng lớn đang gây cản trở cho các công tác cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục