Trung Quốc cung cấp 50 xe buýt chạy bằng điện cho Argentina

Nhà sản xuất ôtô BYD của Trung Quốc sẽ cung cấp 50 chiếc xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện cho tỉnh La Rioja của Argentina để hỗ trợ chính sách "phát triển xanh" của địa phương này.
Trung Quốc cung cấp 50 xe buýt chạy bằng điện cho Argentina ảnh 1Xe điện của BYD. (Nguồn: cjonline.com)

Tân Hoa Xã cho biết, nhà sản xuất ôtô BYD của Trung Quốc sẽ cung cấp 50 chiếc xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện cho tỉnh La Rioja của Argentina để hỗ trợ chính sách "phát triển xanh" của địa phương này.

Thương vụ nói trên là một phần trong thỏa thuận về hàng loạt giải pháp năng lượng mới như các sản phẩm pin Mặt Trời, hệ thống tích trữ điện năng đã được hãng BYD và tỉnh La Rioja ký kết tại Hội chợ Thành tựu Công nghệ cao Quốc tế Trung Quốc lần thứ chín được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

[Trung Quốc có hơn 1 triệu xe ôtô bằng điện hoặc động cơ hybrid]

Theo đại diện của BYD, thỏa thuận này có ý chiến lược đối với cả công ty và tỉnh La Rioja trong hoạt động phát triển năng lượng mới.

Tỉnh La Rioja nằm ở phía Tây Bắc của Argentina. Tỉnh này đang trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp năng lượng mới như điện Mặt Trời và điện gió.

Xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện của hãng BYD đã được sử dụng tại hơn 200 thành phố tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục