Trung Quốc dự định xây thêm trạm sạc cho xe điện

Trung Quốc dự định xây thêm trạm sạc điện ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện.
Công ty mạng lưới điện quốc gia (SGCC), tập đoàn điện lớn nhất Trung Quốc tuyên bố, họ dự định xây dựng thêm các trạm sạc điện ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác trong năm 2011 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện.

SGCC sẽ xây dựng một mạng lưới các trạm sạc ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hợp Phì, Nam Xương. Các trạm sạc này sẽ cung cấp pin đã sạc đầy cho các xe điện.

Theo Tổng Giám đốc SGCC Liu Zhenya, trung bình, những người lái xe chạy xăng phải trả 70 Nhân dân tệ (10,6 USD) cho chi phí xăng trong quãng đường 100km nhưng với xe điện, họ chỉ cần phải trả 20 Nhân dân tệ cho cùng quãng đường đó.

Năm ngoái, SGCC đã xây dựng được 6.209 cột nạp điện tại 75 trạm sạc điện ở 27 thành phố của Trung Quốc. Công ty cho biết, chương trình này là nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường xe ôtô điện không ngừng mở rộng khắp cả nước Trung Quốc.

Hiện Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu thúc đẩy việc bán xe sử dụng năng lượng mới khi đặt chỉ tiêu doanh số của xe loại này sẽ chiếm 5% của doanh số xe du lịch./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục