Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên thử tên lửa

Tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên thử tên lửa ảnh 1Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/3 xác nhận vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới (ICBM) Hwasongpho-17 của các lực lượng chiến lược nước này đã được thực hiện vào ngày 24/3 (giờ địa phương). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo mới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ trên Uông Văn Bân nhấn mạnh: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay."

Ngày 24/3, Triều Tiên đã phóng thử Hwasongpho-17, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.

Một ngày sau vụ phóng của Triều Tiên, Không quân Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc huấn luyện với sự tham gia của máy bay tiêm kích F-35A tránh radar.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Suh Wook đã giám sát cuộc huấn luyện Elephant Walk và lệnh cho quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Tuy nhiên, thông báo không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc huấn luyện này.

[Triều Tiên tung video đậm chất điện ảnh về vụ phóng tên lửa ICBM]

Cuộc huấn luyện đánh dấu đợt huy động lớn đầu tiên của các máy bay tiêm kích tàng hình sau khi Không quân Hàn Quốc hoàn tất việc triển khai 40 máy bay F-35A vào tháng 1 vừa qua.

Trước đó, ngay sau vụ phóng của Triều Tiên, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, trong đó có tên lửa quan trọng như tên lửa đất đối đất Hyunmoo-2 và 2 tên lửa không đối đất JDAM.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/3, Ủy ban Thúc đẩy dự án quốc phòng (DPPC) của Hàn Quốc đã phê chuẩn một dự án nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không quan trọng của mình.

Dự án trị giá 720 tỷ won (591 triệu USD) nhằm nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa Cheolmae II, bắt đầu được thực thi từ năm 2023 đến 2029. Dự án sẽ nâng cấp các tên lửa để có thể đánh chặn được cả máy bay và tên lửa đạn đạo ở độ cao dưới 20km. Hệ thống hiện nay chỉ bắn hạ được máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục