Trung Quốc khuyến khích nước ngoài khai thác khoáng sản

Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa và khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản theo pháp luật.
Trung Quốc khuyến khích nước ngoài khai thác khoáng sản ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: China Daily)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc Khương Đại Minh vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục mở cửa và hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực địa chất và tài nguyên khoáng sản, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài phát huy ưu thế về vốn, kỹ thuật, quản lý, tích cực tham gia vào thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản theo pháp luật.

Bộ trưởng Khương Đại Minh cho biết bộ này sẽ tinh giản hóa thủ tục cấp phép và quản lý tài nguyên khoáng sản, phát huy vai trò của cơ chế thị trường và sẽ hướng tới chủ thể đầu tư trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp nước ngoài, tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường khoáng sản, nỗ lực tạo ra cơ cấu đầu tư thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản hợp lý.

Hiện nay, nguồn vốn xã hội cho đầu tư thăm dò khoáng sản Trung Quốc chiếm tới hơn 70%.

Trung Quốc phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng thể ba năm có tiến triển quan trọng, năm năm có đột phá quan trọng, 8-10 năm tái cơ cấu thăm dò khai thác khoáng sản.

Theo ông Khương, phong trào tìm kiếm khoáng sản mới đang dấy lên ở Trung Quốc, hy vọng hoàn thành trước hạn mục tiêu ba năm giai đoạn đầu.

Dự báo về thị trường khoáng sản thế giới, ông Khương cho rằng tuy hiện nay ngành khoáng sản toàn cầu vẫn ở trong giai đoạn điều chỉnh nhưng về lâu dài, “siêu chu kỳ” mới trong phát triển ngành khoáng sản vẫn tiếp tục.

Cùng với sự đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, với dân số hàng tỷ người, thì trong một thời gian tương đối dài, nhu cầu đối với tài nguyên khoáng sản vẫn sẽ rất mạnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá nhôm tiếp tục tăng trong phiên thứ ba liên tiếp

Giá nhôm vẫn còn dư địa tăng, có thể tiến tới mức 3.700 USD/tấn; việc phí bảo hiểm nhôm tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu phản ánh "mối lo ngày càng lớn của các nhà mua hàng phương Tây" về rủi ro nguồn cung.