Việt-Ấn thúc đẩy hợp tác an ninh biển thông qua phát triển kinh tế biển xanh

Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh biển, phát triển kinh tế biển xanh bền vững qua đối thoại, thúc đẩy hợp tác chiến lược khu vực.

Khu vực ven biển phường Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Khu vực ven biển phường Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/3, Quỹ Biển Quốc gia (NMF) Ấn Độ phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 2 với chủ đề “Bảo đảm an ninh biển toàn diện thông qua ‘xanh hóa’ các nền kinh tế đại dương.”

Tại sự kiện, đông đảo các nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại diện cơ quan hoạch định chính sách của hai nước đã cùng nhau trao đổi về những thách thức an ninh biển và cơ hội hợp tác trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động.

Hợp tác an ninh hàng hải được xác định là một trụ cột quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Trong khuôn khổ 4 vòng Đối thoại An ninh Hàng hải song phương “Kênh 1” đã được tiến hành trước đó, hai bên đã xác định nhiều lĩnh vực hợp tác trọng điểm như nghiên cứu khoa học biển, phát triển kinh tế biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hợp tác hải quân và cảnh sát biển, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng năng lực và kết nối hàng hải.

Tiếp nối sáng kiến này, NMF và DAV đã ký Biên bản ghi nhớ ngày 15/3/2024 nhằm thiết lập chuỗi đối thoại thường niên để thảo luận các vấn đề hàng hải cùng quan tâm và đưa ra khuyến nghị chính sách cho chính phủ hai nước.

Đối thoại NMF-DAV lần thứ nhất, tổ chức ngày 27/3/2025 tại Hà Nội, đã tập trung vào chủ đề thúc đẩy an ninh và hợp tác hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với các nội dung như nhận thức tình hình hàng hải, nhận thức lĩnh vực hàng hải, hợp tác xây dựng năng lực ứng phó với các thách thức vùng xám và xu hướng chuyển đổi xanh trong kinh tế biển.

Trong bài phát biểu khai mạc Đối thoại lần 2 này ở thủ đô New Delhi, Phó Đô đốc Pradeep Chauhan - Tổng Giám đốc NMF, cho rằng thế giới đang đối mặt với “khủng hoảng hành tinh 3 chiều” gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học, khiến quản trị đại dương trở thành một vấn đề phát triển mang tính hệ thống.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Ấn Độ cần thay đổi cách tiếp cận, coi kinh tế biển không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ mà là định hướng phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Theo ông Chauhan, việc “xanh hóa nền kinh tế biển” sẽ giúp thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên biển, đồng thời tăng cường cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Ông Chauhan cũng đề cập đến các thách thức như khai thác tài nguyên quá mức, đánh bắt cá bất hợp pháp, ô nhiễm môi trường biển và những rủi ro địa chính trị đối với vận tải hàng hải.

Ngoài ra, vấn đề an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và khai thác khoáng sản chiến lược dưới đáy biển cũng được ông Chauhan xác định là những yếu tố quan trọng đối với tương lai phát triển của hai nước.

Thông qua đối thoại lần này, ông kỳ vọng hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và xây dựng các cơ chế chính sách nhằm đảm bảo an ninh biển toàn diện gắn với phát triển bền vững kinh tế biển.

Cũng tại phiên khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh biển, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

Theo Đại sứ, những biến động gần đây như xung đột tại Trung Đông cùng với sự gia tăng của giá dầu đã cho thấy an ninh hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với ổn định kinh tế toàn cầu.

Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Ấn Độ thiết lập nhiều cơ chế hợp tác và nghiên cứu nhằm trao đổi quan điểm, phân tích các thách thức liên quan đến an ninh biển, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách cho chính phủ hai nước.

Theo Đại sứ, kinh tế biển xanh là một trụ cột quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh biển toàn diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ kỳ vọng các khuyến nghị chính sách được đưa ra từ cuộc đối thoại sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước, đồng thời hướng tới việc cùng xây dựng một mô hình hợp tác về kinh tế biển nhằm bảo đảm an ninh biển toàn diện cho khu vực.

Trong khi đó, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho rằng Việt Nam và Ấn Độ đều là các quốc gia ven biển có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, vì vậy sự phát triển kinh tế và an ninh của hai nước ngày càng gắn chặt với sự ổn định và bền vững của không gian biển.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, kinh tế biển không chỉ là khai thác tài nguyên hay thúc đẩy tăng trưởng mà cần gắn với phát triển bền vững, bảo vệ hệ sinh thái và bảo đảm lợi ích cho các thế hệ tương lai.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Đỗ Thanh Hải cho biết cuộc Đối thoại Biển lần thứ 2 giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Quỹ Biển Quốc gia Ấn Độ tập trung vào chủ đề kinh tế biển xanh, thảo luận các cách thức phát triển kinh tế biển bền vững, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, đồng thời trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Ấn Độ.

So với lần đầu, đối thoại lần thứ hai đi sâu hơn vào các vấn đề dài hạn và chiến lược, đặc biệt là phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ hệ sinh thái và an ninh biển, đồng thời thúc đẩy việc đề xuất các ý tưởng và khuyến nghị chính sách cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa hai nước.

Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế và xung đột tại Trung Đông gây ảnh hưởng tới năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, đối thoại đóng vai trò là kênh quan trọng để hai nước tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách và củng cố Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác biển và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như khủng hoảng năng lượng, căng thẳng địa chính trị và xung đột tại nhiều khu vực, việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh vẫn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng và sinh kế trước mắt, mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và đóng góp cho hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá nhôm tiếp tục tăng trong phiên thứ ba liên tiếp

Giá nhôm vẫn còn dư địa tăng, có thể tiến tới mức 3.700 USD/tấn; việc phí bảo hiểm nhôm tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu phản ánh "mối lo ngày càng lớn của các nhà mua hàng phương Tây" về rủi ro nguồn cung.