Trung Quốc lập án điều tra 44 quan chức các cấp trong tháng Bảy

Trong tháng Bảy vừa qua, trên toàn Trung Quốc đã có ít nhất 44 quan chức các cấp bị thông báo lập án điều tra do cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Trung Quốc lập án điều tra 44 quan chức các cấp trong tháng Bảy ảnh 1Ông Chu Vĩnh Khang. (Nguồn: Reuters)

Thời báo Kinh Hoa (Trung Quốc) số ra ngày 4/8 đưa tin trong tháng Bảy vừa qua, trên toàn Trung Quốc đã có ít nhất 44 quan chức các cấp bị thông báo lập án điều tra do cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Trong số này, có 6 trường hợp là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, bộ trở lên (bao gồm cả trường hợp Chu Vĩnh Khang), 25 trường hợp là cán bộ lãnh đạo cấp sở, cục và 13 trường hợp là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, phòng.

Các trường hợp cán bộ lãnh đạo bị lập án điều tra kể trên có liên quan đến 22 tỉnh, thành, khu tự trị, Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý giám sát Chứng khoán Trung Quốc.

Các tỉnh dẫn đầu về số trường hợp bị lập án điều tra nhiều nhất là Hồ Bắc (7 trường hợp), An Huy (4 trường hợp), Hà Nam (3 trường hợp) và Thiểm Tây (3 trường hợp).

Theo nguồn tin, trong số 44 trường hợp được công bố, có 20 trường hợp thuộc cơ quan đảng, chính quyền, chiếm 45,5%; 5 trường hợp thuộc đơn vị sự nghiệp, chiếm 11,3%; 3 trường hợp thuộc khối doanh nghiệp nhà nước, chiếm 6,8%; 14 trường hợp thuộc hệ thống Hội đồng nhân dân và chính hiệp, chiếm 31,8%.

Ngoài ra, chưa kể đến các trường hợp bị lập án điều tra là nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chính pháp Trung ương Dư Cương; nguyên Tham mưu trưởng Cục Cảnh vệ-Bộ Công an Đàm Hồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục