Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng ngày 9/3 tại Đại lễ đường Nhândân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về chínhsách ngoại giao và quan hệ đối ngoại trong khuôn khổ kỳ họp Lưỡng hội năm 2013,với sự tham gia của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, người phát ngôn BộNgoại giao Tần Cương, cùng đông đảo phóng viên trong và ngoài Trung Quốc.
Về công tác ngoại giao của Trung Quốc trong 5 năm qua, Ngoại trưởng DươngKhiết Trì cho rằng tình hình thế giới 5 năm qua đã trải qua những thay đổi sâusắc, phức tạp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc liên tiếp phải đối mặtvới những việc lớn, việc khó và việc gấp.
Theo ông, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, ngành ngoại giao TrungQuốc đã bình tĩnh ứng phó và đã giành được một loạt thành tựu mới trong lĩnhvực ngoại giao, trong đó có việc tích cực triển khai ngoại giao hội nghị thượngđỉnh và ngoại giao nguyên thủ, tăng cường tạo dựng hình ảnh, nâng cao địa vị vàảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế, tăng cường giao lưu hợp tác vớicác nước trên thế giới, tạo ra môi trường quốc tế có lợi cho cải cách, pháttriển và ổn định của Trung Quốc, đóng góp cho hòa bình và phát triển của thếgiới.
Về quan hệ Trung-Mỹ, ông Dương Khiết Trì cho rằng những năm gần đây, vớicác nỗ lực song phương, quan hệ hai nước về tổng thể phát triển ổn định. Sau khiTổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Tổng Bí thư Tập Cận Bìnhđã gửi thư chúc mừng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhận thức chung quan trọng vềxây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi vàcùng thắng, tìm kiếm xây dựng quan hệ nước lớn theo mô hình mới.
Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ cần vượt qua sự bất đồng về hình thái ýthức, từ bỏ quan niệm cũ đã lỗi thời, thiết thực tôn trọng, chú ý đến lợi íchcốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau. Phía Mỹ cần đặc biệt chú ý xử lý ổn thoảcác vấn đề nhạy cảm như vấn đề Đài Loan.
Xung quanh vấn đề quan hệ Trung-Nhật và tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku,ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh Nhật Bản cần nhìn thẳng vào sự thật, thiết thựcsửa chữa sai lầm, cùng với phía Trung Quốc thông qua đối thoại hiệp thương giảiquyết ổn thoả vấn đề liên quan, ngăn chặn tình hình leo thang mất kiểm soát.
Về vấn đề Bán đảo Triều Tiên, ông Dương Khiết Trì cho rằng việc CHDCNDTriều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba khiến tình hình trên bán đảo nàymột lần nữa trở nên căng thẳng. Nghị quyết số 2094 của Hội đồng Bảo an Liên HợpQuốc đã cho thấy lập trường của cộng đồng quốc tế phản đối thử hạt nhân, đồngthời cam kết thông qua phương thức hòa bình đối thoại và đàm phán giải quyết vấnđề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, tái ủng hộ và kêu gọi quay trở lại đàm phán6 bên.
Trung Quốc luôn cho rằng trừng phạt không phải là mục đích hành động củaHội đồng Bảo an LHQ, cũng không phải là biện pháp căn bản giải quyết vấn đề liênquan. Chỉ có giải quyết tận gốc, thông qua đối thoại toàn diện và cân bằng giảiquyết các lợi ích của các bên, mới là con đường đúng đắn duy nhất giải quyết vấnđề. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động làm phứctạp thêm tình hình, nỗ lực xử lý thỏa đáng vấn đề hạt nhân trên Bán đảo TriềuTiên, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực./.