Trung Quốc phóng thành công 4 vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo

Vụ phóng thành công các vệ tinh thử nghiệm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Trung Quốc đang phải gồng mình chống chọi với dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết ngày 20/2, nước này vừa phóng thành công 4 vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D mang theo các vệ tinh đã rời bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 5 giờ 07 sáng (giờ địa phương).

Vụ phóng vệ tinh diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Trung Quốc đang phải gồng mình chống chọi với dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Nhà chức trách đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo vụ phóng vệ tinh không bị ảnh hưởng bởi COVID-19./.

(Vietnam+)