Trung Quốc quan ngại về biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ với Trung Quốc, cũng như việc áp thuế với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong một cuộc họp tại Bắc Kinh. (Ảnh: CFP/TTXVN)
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong một cuộc họp tại Bắc Kinh. (Ảnh: CFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/11 cho biết Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào bày tỏ lo ngại về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ đối với Trung Quốc, cũng như việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào cho biết như vậy khi ông gặp người đồng cấp Mỹ Gina Raimondo ngày 16/11.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác thương mại cấp thứ trưởng vào quý 1 năm 2024.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về sự cần thiết phải cân bằng các mối quan ngại về an ninh quốc gia với hợp tác kinh tế và thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục