Trung Quốc tăng đầu tư cho xe năng lượng mới

Theo kế hoạch đầu tư, cơ quan điện lực Trung Quốc sẽ xây dựng 4.000 trạm sạc điện cho ôtô trong khoảng thời gian từ năm 2011-2015.
Tờ China Business News đưa tin Trung Quốc sẽ sớm có một kế hoạch phát triển xe sử dụng năng lượng mới, khi chính phủ nước này dự định đầu tư 100 tỷ NDT trong vòng 10 năm tới vào lĩnh vực này.

Theo kế hoạch trên, cơ quan điện lực Trung Quốc sẽ xây dựng 4.000 trạm sạc điện cho ôtô trong khoảng thời gian từ năm 2011-2015. Vào cuối năm nay, tổng mức đầu tư vào các trạm sạc này sẽ vượt mức 300 triệu NDT.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố trong tháng 12, nước này sẽ tiết lộ một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô, theo đó sẽ bán được một triệu chiếc xe điện hàng năm tính từ năm 2015.

Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc sử dụng 20.000 xe sử dụng năng lượng mới cho giao thông công cộng trong một chiến dịch xe xanh vào cuối năm nay.

Tính đến tháng 10 năm nay, Trung Quốc đã dành 970 triệu NDT (145 triệu USD) để trợ giá cho các xe sử dụng năng lượng mới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Shi Jianhua, tuyên bố thị trường ôtô Trung Quốc sẽ có nhiều biến động lớn trong năm 2011, khi chính phủ nước này dự định hủy bỏ một số chính sách ưu đãi trong năm tới, nhằm cải thiện chất lượng không khí tại một số thành phố bị ô nhiễm nặng./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục