Trung Quốc: Tàu Thiên Chu-2 tách khỏi module lõi trên trạm Thiên Cung

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc (CMSA), Thiên Hòa là module lõi của trạm vũ trụ hình chữ "T" mang tên Thiên Cung mà Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.
Trung Quốc: Tàu Thiên Chu-2 tách khỏi module lõi trên trạm Thiên Cung ảnh 1(Nguồn: cgtn.com)

Theo Tân Hoa xã, chiều 27/3, tàu vận tải Thiên Chu-2 (Tianzhou-29) của Trung Quốc đã tách thành công khỏi module lõi Thiên Hòa (Tianhe) của Trạm vũ trụ Thiên Cung.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc (CMSA), Thiên Hòa là module lõi của trạm vũ trụ hình chữ "T" mang tên Thiên Cung mà Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.

[Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-2]

Dự kiến, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm không gian Thiên Cung nặng 100 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài.

Thiên Cung sẽ hoạt động trong quỹ đạo thấp của Trái Đất và ở độ cao từ 340-450km so với mặt đất.

Đây là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc hoạt động dài ngày trên quỹ đạo địa tĩnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục