Trung Quốc: Trưng bày 1.600 mô hình gấu trúc giấy đáng yêu

1.600 mô hình gấu trúc được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường được trưng bày tại Hàng Châu nhằm truyền tải thông điệp về tình trạng suy giảm của loài động vật quý hiếm này.
Trung Quốc: Trưng bày 1.600 mô hình gấu trúc giấy đáng yêu ảnh 1(Nguồn: THX/TTXVN)

1.600 mô hình gấu trúc được làm từ những vật liệu thân thiện với môi trường đã được trưng bày tại Hồ Tây ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 19/9.

Cuộc triển lãm này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ loài gấu trúc.

1.600 mô hình này đại diện cho 1.600 cá thể gấu trúc còn tồn tại trên thế giới, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ các loài động vật nói chung, đặc biệt là loài gấu trúc, vốn được coi là “quốc bảo” của Trung Quốc.

Trung Quốc: Trưng bày 1.600 mô hình gấu trúc giấy đáng yêu ảnh 2(Nguồn: THX/TTXVN)

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ dự án làm gấu trúc từ giấy phế liệu với sự hợp tác của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và nghệ sỹ nổi tiếng người Pháp, Paulo Grangeon, được khởi động từ năm 2008.

Mục đích của dự án này là truyền tải thông điệp về tình trạng loài gấu trúc đang bị suy giảm số lượng trầm trọng.

Trước đó, "các chú gấu trúc" thân thiện với môi trường này đã tới "thăm "rất nhiều thành phố trên thế giới như Paris, Berlin và Hong Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục