Trung Quốc và Nga hướng tới tăng cường hợp tác năng lượng

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đề nghị Trung Quốc và Nga thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân, khí đốt; mở rộng các lĩnh vực hợp tác năng lượng mới, năng lượng tái tạo và đổi mới công nghệ.
Trung Quốc và Nga hướng tới tăng cường hợp tác năng lượng ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hàn Chính ngày 17/11 đã kêu gọi tăng cường hợp tác năng lượng với Nga.

Lời kêu gọi trên được ông Hàn Chính đưa ra khi đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Năng lượng Trung-Nga lần thứ 18, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

Ông Hàn Chính cho rằng dưới sự lãnh đạo của nguyên thủ hai nước, quan hệ hợp tác năng lượng Trung-Nga đã vượt qua những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 và duy trì đà phát triển tích cực, đưa lĩnh vực thương mại năng lượng song phương bước lên tầm cao mới, trong đó các dự án hợp tác lớn tiếp tục tiến triển vững chắc và những lĩnh vực hợp tác mới đang nổi lên.

[Trung Quốc-Nga gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác]

Phó Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc và Nga sẽ cùng hiện thực hóa những đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ đã đạt được, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng Trung-Nga đạt thêm nhiều thành tựu.

Ông Hàn Chính đề nghị Trung Quốc và Nga làm sâu sắc hơn nữa hợp tác về năng lượng hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong những dự án như xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt, mở rộng các lĩnh vực hợp tác năng lượng mới, từng bước thúc đẩy hợp tác về năng lượng tái tạo, năng lượng hydro, lưu trữ năng lượng và đổi mới công nghệ.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Novak khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để mở rộng hợp tác năng lượng, tăng cường hợp tác toàn diện và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.