Trung Quốc xử tử kẻ ném bé gái xuống đất đến chết

Tòa án Bắc Kinh đã kết án tử hình đối với Han Lei, kẻ đã ném bé gái xuống đất gây tử vong chỉ vì tranh chỗ đỗ xe với mẹ của bé.

Tòa án Trung Quốc ngày 25/9 đã kết án tử hình kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho một bé gái 2 tuổi khi ném em nhỏ xuống đất chỉ vì tranh chấp chỗ đỗ xe với mẹ cô bé.

Theo Tân Hoa xã, tòa án Nhân dân số 1 Bắc Kinh đã kết án tử hình đối với Han Lei, 39 tuổi, kẻ đã tỏ ra ăn năn hối lỗi khi đứng trước tòa.

Tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời cơ quan công tố cho biết Han đã khai rằng y chỉ muốn chết vì đã gây ra tội ác tày trời và xin tòa "cho mình được chết.”

Theo tường thuật của báo chí Trung Quốc, sự việc xảy ra hồi tháng Bảy năm nay tại một điểm đỗ xe buýt ở Bắc Kinh, Han đã giằng bé gái chưa đầy 3 tuổi khỏi nôi rồi ném mạnh xuống đất chỉ vì mẹ cô bé không tránh đường để y đậu xe.

Bé gái đã qua đời hai ngày sau đó do bị tổn thương hộp sọ, còn Han thì bị bắt một ngày sau đấy với cáo buộc giết người.

Theo Tân Hoa xã thì Han mới ra tù chưa đầy một năm sau khi từng bị kết án chung thân năm 1996 vì tội ăn trộm ôtô.

Vụ giết người trên đã gây phẫn nộ toàn Trung Quốc, đồng thời dấy lên lời cảnh báo về làn sóng bạo lực tại nước này.

Cũng trong tháng Bảy vừa qua, một cảnh sát đã bị bắt giữ sau khi ném một bé gái mới tháng tuổi xuống đất trong lúc say rượu tại thành phố Lâm Châu thuộc tỉnh Hà Nam, khiến cô bé bị rạn hộp sọ./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục