Truy nã nhà sáng lập WikiLeaks vì tội cưỡng đoạt

Nhà sáng lập trang web WikiLeaks, ông Julian Assange đã bị các cơ quan chức năng Thụy Điển truy nã vì bị buộc tội cưỡng đoạt.
Văn phòng công tố Thụy Điển ngày 21/8 cho biết nhà sáng lập trang web WikiLeaks, ông Julian Assange bị truy nã tại nước này vì bị buộc tội cưỡng đoạt.

Giám đốc thông tin Karin Rosander của Văn phòng công tố Thụy Điển nói với AFP: "Julian Assange bị truy nã do hai vấn đề khác nhau, một trong số này là ông bị tình nghi cưỡng đoạt tại Thụy Điển."

Ông Rosander không thể cho biết cáo buộc kia là gì và liệu có có lệnh truy nã quốc tế hay không.

Theo nhật báo Thụy Điển Expressen, Assange, 39 tuổi người Australia, cũng bị truy nã do hành hung một phụ nữ.

Tuần trước Assange đã ở Thụy Điển, nơi ông tuyên bố WikiLeaks sẽ công bố 15.000 tài liệu mật cuối cùng về cuộc chiến tại Afghanistan trong "hai tuần tới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục