Cùng với ông Phạm Thanh Dũng, tám bị can khác cũng bị đề nghị truy tố vềtội "đưa hối lộ."
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã chuyển kếtluận điều tra sang Viện kiểm sát cùng cấp.
Theo kết luận điều tra, bị can Dũng bị bắt qủa tang về hành vi nhận hối lộlúc 17 giờ ngày 11/11. Khám xét nơi làm việc và nơi ở, cơ quan điều tra đã thugiữ 161 triệu đồng, 12.150 USD, 73 giấy tờ liên quan đến việc ghi theo dõi đãnhận hối lộ để đề xuất cho đăng ký kết hôn, 46 lượng vàng được gửi trong sổ tiếtkiệm, 94 chỉ vàng miếng SJC và 107 chỉ vàng trang sức các loại, 1 khẩu súng ngắnK59 có 7 viên đạn (khẩu súng này bị can không giao nộp lại cơ quan chức năng khichuyển vị trí công tác).
Bị can Dũng khai nhận đã nhận "phong bì" tổng cộng 6,5 tỷ đồng để dễ dàngcho qua hàng trăm trường hợp đăng ký lấy chồng nước ngoài (phần lớn là Đài Loanvà Hàn Quốc) trong thời gian từ tháng 4/2009 (thời điểm bị can được lãnh đạo SởTư pháp giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài) cho đếnkhi bị bắt quả tang.
Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra vàphỏng vấn các hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài, bị can Dũng đã móc nối với cácđối tượng tại địa bàn Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để nhận tiền hối lộ.
Trong qúa trình điều tra, bị can Phạm Thanh Dũng khai nhận đã chia cho haivị là lãnh đạo Sở Tư pháp và một số nhân viên cộng sự với số tiền hơn 5,6 tỷđồng. Tuy nhiên trong buổi đối chất với những người này thì tất cả họ không nhậnnên cơ quan điều tra xác định là chưa có căn cứ./.