Tunisia triển khai thêm 1.000 cảnh sát tại các điểm du lịch

Tunisia sẽ triển khai thêm 1.000 cảnh sát tại các địa điểm du lịch và bãi biển, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất nước này làm 39 người thiệt mạng
Tunisia triển khai thêm 1.000 cảnh sát tại các điểm du lịch ảnh 1Cảnh sát Tunisia. (Nguồn: Getty)

Trong một thông báo tối 27/6, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia cho biết nước này sẽ triển khai thêm 1.000 cảnh sát tại các địa điểm du lịch và bãi biển, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất nước này làm 39 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người Anh và Đức.

Ông Gharsalli nói: "Chúng tôi không muốn biến các địa điểm du lịch thành những ‘doanh trại’, song chúng tôi buộc phải hành động để bảo đảm an ninh của ngành du lịch."

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn du khách đã lũ lượt rời khỏi Tunisia và hàng trăm người khác cũng làm như vậy trong ngày 28/6.

Theo AP và Reuters, trong một diễn biến liên quan, trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo phiến quân Hồi giáo có thể tiến hành thêm các vụ tấn công nhằm vào các khu du lịch ở Tunisia. Theo bộ này, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bởi những cá nhân mà chính quyền không hề hay biết và được truyền cảm hứng từ các nhóm khủng bố thông qua các phương tiện truyền thông xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục