Tướng Mỹ: Không có gì bất thường trong lực lượng tên lửa Triều Tiên

Đại diện Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ khẳng định nước này không phát hiện thấy hoạt động bất thường trong các lực lượng tên lửa Triều Tiên kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tướng Mỹ: Không có gì bất thường trong lực lượng tên lửa Triều Tiên ảnh 1Trong ảnh (tư liệu): Vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 28/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSC), Đô đốc Charles Richard khẳng định Washington không phát hiện thấy hoạt động bất thường trong các lực lượng tên lửa Triều Tiên kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Những bình luận trên của Richard đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại về lực lượng tên lửa của Iran và Triều Tiên cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các lực lượng này.

[Triều Tiên xác nhận diễn tập pháo binh tầm xa, nâng năng lực phản công]

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19, tuy nhiên nước này nằm giữa Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh hồi tháng 12/2019, và Hàn Quốc, nước đã có hơn 8.000 ca nhiễm bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục