Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Nam Phi (SASTa) công bốngày 27/7, từ đầu năm đến nay, Nam Phi đã tạo thêm được 500.000 việc làm mới,đạt một nửa mục tiêu tạo thêm 1 triệu việc làm mới trong năm 2010.
Tuy nhiên,sau khi Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010) kết thúc, cũng gần500.000 công nhân, chủ yếu là công nhân xây dựng các công trình thể thao, đã bịmất việc làm.
Trước đó, Chính phủ của Tổng thống Jacob Zuma cam kết giải quyếttriệt để tình trạng thất nghiệp, nhất là lực lượng lao động trẻ và đội ngũ laođộng người Phi vào năm 2014.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế, giảiquyết tình trạng thất nghiệp cao của Nam Phi hiện nay là vấn đề "nan giải" vàcần có một số chính sách kinh tế-xã hội đồng bộ.
Báo cáo mới công bốcủa Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của Nam Phihiện có thể lên tới trên 30% và đây là một tỷ lệ "đáng báo động." Đặc biệt, tỷlệ thất nghiệp trong giới trẻ da đen có thể lên tới 50%.
Một trong những nguyênnhân của tình trạng thất nghiệp cao tại Nam Phi là do công tác đào tạo nghề và hướng nghiệpkhông hiệu quả, không chuyên sâu, khiến lực lượng lao động phổ thông thừa trongkhi đội ngũ công nhân có tay nghề cao lại rất thiếu./.