Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần 5 thập kỷ

Ngày 5/10, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo nêu rõ tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Chín vừa qua đã giảm từ 3,9% xuống còn 3,7%.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần 5 thập kỷ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969, mặc dù tốc độ tăng thêm việc làm đã bị chững lại do bão Florence.

Ngày 5/10, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo nêu rõ tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Chín vừa qua đã giảm từ 3,9% xuống còn 3,7%.

Trong khi đó, các chủ lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm 134.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Cũng theo báo cáo, xu hướng lương tăng ổn định cho thấy các áp lực vừa phải từ lạm phát, qua đó giúp Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên đà tăng lãi suất từng bước hiện nay.

Hiện kinh tế Mỹ cần tạo thêm khoảng 120.000 việc làm mỗi tháng để bắt kịp đà tăng của dân số trong độ tuổi lao động.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng Tám đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng.

Nguyên nhân là do xuất khẩu của các mặt hàng bị đánh thuế sụt giảm, trong khi người tiêu dùng trong nước lại tranh thủ mua ôtô và điện thoại nhập khẩu.

Việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng lên mức kỷ lục đã khiến thâm hụt thương mại với Trung Quốc và Mexico đều tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong đã tăng 6,4% so với tháng Bảy lên 53,2 tỷ USD, vượt xa mức tăng chưa đầy 5% mà các chuyên gia dự báo.

Sau khi điều chỉnh lạm phát, con số này đã tăng từ 82,4 tỷ USD trong tháng 7 lên 86,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 1/2006.

Đáng chú ý, thâm hụt thương mại của các mặt hàng mang tính chất nhạy cảm chính trị với Trung Quốc đã tăng 4,7% lên mức kỷ lục 38,9 tỷ USD.

Bộ trên cho hay xuất khẩu hàng hóa dịch vụ trong tháng 8 đã giảm 0,8% xuống 209,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đậu tương và dầu thô đã lần lượt giảm 1 tỷ USD và 0,9 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đã tăng 0,6% lên 262,7 tỷ USD với nhập khẩu mặt hàng xe hơi đã tăng lên mức kỷ lục.

Diễn biến trên cho thấy thâm hụt thương mại ngày càng được nới rộng bất chấp các chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump, vốn là nguyên nhân gây nên căng thẳng thương mại với Trung Quốc thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục