Tỷ phú Li Ka-shing vẫn là người giàu nhất Hong Kong

Theo tạp chí Forbes, ông trùm bất động sản Li Ka-shing vẫn đứng ở ngôi số 1 với khối tài sản tăng thêm 8 tỷ USD lên thành 30 tỷ.
Theo tạp chí Forbes, ông trùm Li Ka-shing vẫn ở ngôi vị số một trong hàng ngũ những người giàu nhất Hong Kong, nhờ thị trường bất động sản đang “nóng” của đặc khu bất chấp sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tài sản của ông Li, 84 tuổi, có biệt danh “siêu nhân” bởi năng lực kinh doanh, đã tăng thêm 8 tỷ USD năm ngoái và hiện ông sở hữu khoảng 30 tỷ USD, theo bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hong Kong của Forbes.

Li bắt đầu kinh doanh từ sản phẩm hoa nhựa, giờ đây đã trở thành một đế chế lớn đứng đầu là Công ty cổ phần CheungKong với các tài sản trên toàn cầu gồm bất động sản, viễn thông, công trình hạ tầng, cảng và kinh doanh bán lẻ.

Mỗi trong số 7 tòa nhà tại Hong Kong, trung tâm tài chính của châu Á với 7 triệu dân, là do các công ty của Li xây dựng. Các công ty này vốn cũng nắm giữ 70% việc vận chuyển qua cảng biển từ thời thuộc địa cũ của Anh.
Người giàu thứ hai là chủ tịch công ty bất động sản Henderson Land Lee Shau-kee, cũng 84 tuổi, người đã tăng thêm 3 tỷ USD vào khối tài sản 20 tỷ USD của mình hồi năm ngoái.

Gia đình Kwok, nắm giữ công ty bất động sản Sun Hung Kai, đã thêm 4 tỷ USD vào tổng tài sản trị giá 19,2 triệu USD, mặc dầu đã bị một cú đánh saukhi hai anh em Thomas và Raymond Kwok, đồng chủ tịch công ty bị buộc tội tham những.

Forbes nói rằng gần 2/3 trong danh sách 50 người giàu nhất, bao gồm 6 cái tên mới, đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư vào nhà đất.

Tốp 50 người – danh sách mở rộng so với năm ngoái – có giá trị tài sản tổng cộng 204,53 tỷ USD. 40 người giàu nhất năm 2012 sở hữu tài sản trị giá 151,12 tỷ USD.

Thị trường bất động sản Hong Kong đã bùng nổ trong những năm gần đây, với giá nhà đất cao nhất trên thế giới, và dòng người mua đến từ Trung Quốc đại lục giúp đẩy mức giá lên quá tầm với của nhiều người.

Người dân từ lâu đã tức giận với khi bất động sản ở đặc khu bị thổi phồng, nghi ngờ có sự thông đồng giữa chính quyền với các đại gia. Vì thế, người đứng đầu đặc khu Lương Chấn Anh đã trấn an dân chúng khi nói rằng sẽ tìm cách hạ nhiệt giá nhà đất.

Trong danh sách 5 người đứng đầu, 4 người ở độ tuổi 80, trong khi tất cả những người trong tốp 10 đều đã ngoài 60. Người phụ nữ giàu nhất thành phố là Pansy Ho, người con gái 50 tuổi của ông trùm cờ bạc Macau Stanley Ho, đứng ở vị trí 11 với số tài sản 3,9 tỷ USD./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục