UAE bác cáo buộc âm mưu lật đổ Tổng thống Ai Cập

Ngoại trưởng UAE bác bỏ cáo buộc của Anh em Hồi giáo rằng nước này tham gia vào âm mưu lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi.

Theo báo điện tử Egypt Independent, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed al-Nahyan đã bác bỏ cáo buộc của các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo rằng nước này tham gia vào âm mưu lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi.

 

Dẫn nguồn tin của hãng thông tấn WAM của UAE, báo trên cho biết ông al-Nahyan đã gặp Đại sứ Ai Cập Mansour Tamer tại UAE để bày tỏ lo ngại về việc một số phương tiện truyền thông ở Ai Cập đăng tải bình luận của Mohamed Mossad Yaqout, thành viên Đảng Tự do và Công lý, nói rằng các lực lượng đối lập Ai Cập đã cố gắng lật đổ Tổng thống Morsi với sự giúp đỡ từ một "tổ chức vùng Vịnh."

 

Bình luận của ông Yaqout tiếp theo những phát ngôn gần đây của các thành viên Anh em Hồi giáo cáo buộc đại sứ UAE tại Ai Cập tham gia vào một âm mưu ám sát ông Morsi.

 

Ông al-Nahyan phủ nhận cáo buộc này và kêu gọi Đại sứ Tamer mở một cuộc điều tra pháp lý về những tuyên bố này, đồng thời nhấn mạnh "sự cần thiết của việc Chính phủ Ai Cập theo dõi những thông tin bịa đặt vô căn cứ và vu khống, không phục vụ cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước anh em"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục