UAE quyết tâm thực hiện sứ mệnh đưa tàu thăm dò lên Sao Hỏa

Tàu thăm dò không người lái Al-Amal mang theo 3 thiết bị để nghiên cứu về lớp khí quyển ngoài của Sao Hỏa, theo dõi quá trình biến đổi khí hậu và dự kiến sẽ bay quanh Hành tinh Đỏ trong 2 năm.

Ngày 16/7, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo nước này vừa xếp lại lịch trình phóng tàu thăm dò lên Sao Hỏa sang khoảng thời gian từ ngày 20-22/7 tời, tùy thuộc tình hình thời tiết tại bãi phóng ở Nhật Bản.

Tính đến nay, lịch phóng tàu thăm dò không người lái Al-Amal (tiếng Arab có nghĩa là Hy vọng) của UAE từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản) đã bị hoãn tới hai lần vì lý do thời tiết. Theo kế hoạch, con tàu sẽ có hành trình kéo dài 7 tháng trước khi bay vào quỹ đạo xung quanh Sao Hỏa và gửi dữ liệu về Trái Đất.

Con tàu mang theo 3 thiết bị để nghiên cứu về lớp khí quyển ngoài của Sao Hỏa, theo dõi sự biến đổi khí hậu và dự kiến sẽ bay quanh hành tinh này trong 2 năm. UAE khẳng định nước này sẽ lần đầu tiên mang đến cái nhìn toàn cảnh về bầu khí quyển Sao Hỏa trong các mùa khác nhau.

Tàu Al-Amal dự kiến sẽ đến gần Sao Hỏa vào tháng 2/2021, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất UAE. Con tàu được xem như bước tiến lớn về khoa học đối với quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này. Đây cũng là sứ mệnh vũ trụ lớn đầu tiên của một quốc gia Arab./.

(TTXVN/Vietnam+)