Ukraine: Đụng độ cảnh sát, hơn 150 người biểu tình thương vong

Ít nhất 3 người biểu tình chết và khoảng 150 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev.

Các cuộc biểu tình ở Ukraine đang có dấu hiệu tăng nhiệt khi trong ngày 18/2 đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát với những người biểu tình ở thủ đô Kiev làm ba người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương, trong đó có 30 người bị thương nặng.

Các nguồn tin tại chỗ xác nhận hầu hết những người bị thương do trúng đạn choáng khi cảnh sát buộc phải sử dụng lựu đạn cay để ngăn chặn những người biểu tình quá khích.

Trước đó, những người này đã ném đá và bom xăng vào cảnh sát, đốt cháy nhiều xe ôtô, cướp phá các cửa hiệu, tấn công trụ sở đảng Các khu vực, phong tỏa tòa nhà Quốc hội và ra tối hậu thư cho các nghị sỹ.

Tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Viktor Yanukovich phải tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước thời hạn, đồng thời bỏ phiếu quay lại Hiến pháp 2004 quy định áp dụng chế độ Tổng thống - Nghị viện để hạn chế quyền lực của người đứng đầu nhà nước.

Ngày 18/2, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Leonid Kozhara đã kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm pháp luật của các lực lượng cực đoan đang gây kích động bạo lực tại quốc gia này.

Ông Kozhara đưa ra kêu gọi trên sau khi các lực lượng cực đoan ở Kiev và một số thành phố lớn của Ukraine sử dụng vũ khí tấn công các cơ quan chính quyền, đốt cháy nhiều tòa nhà và gây thương tích nặng cho cảnh sát.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine, các hành động vi phạm pháp luật này không chỉ đe dọa sự sống và an toàn của người dân Ukraine, mà còn làm đảo lộn trật tự xã hội và đẩy lùi tiến trình phát triển đất nước. Do đó, các nước và tổ chức quốc tế cần có những đánh giá khách quan về diễn biến tình hình thực tế tại Ukraine và nhanh chóng lên án mạnh mẽ các hành động vi phạm luật pháp.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi những người biểu tình rút khỏi Câu lạc bộ sỹ quan mà họ đã chiếm đóng trong ngày 18/2.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ đây là hành động bất hợp pháp và cần phải chấm dứt ngay.

Đây là lần đầu tiên người biểu tình chiếm đóng một trụ sở của quân đội Ukraine kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình cách đây ba tháng.

Tuy nhiên, giới chức quân đội nước này vẫn khẳng định sẽ không can dự vào cuộc xung đột chính trị hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine yêu cầu lãnh đạo phe đối lập phải chấm dứt đối đầu và quay trở lại bàn đàm phán vào trước nửa đêm nay theo giờ Việt Nam.

Trước tình hình căng thẳng leo thang tại quốc gia láng giềng phía Tây, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi phe đối lập Ukraine từ bỏ tối hậu thư để tiến hành đối thoại thực chất với chính quyền Kiev nhằm tìm kiếm giải pháp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tình hình bất ổn hiện nay ở Ukraine có phần đóng góp không nhỏ từ sự hậu thuẫn của một số nước và tổ chức phương Tây hòng khiêu khích và lật đổ chính quyền hợp pháp của Ukraine.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine giai đoạn 2002-2006, nghị sỹ thế tục Vladimir Litvin cũng cho rằng việc quay trở lại Hiến pháp 2004 theo như yêu cầu của phe đối lập sẽ không giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục