Ủy ban châu Âu đẩy mạnh việc tiết kiệm khí đốt trong khu vực

EC yêu cầu các nước kể từ tuần tới hạn chế sưởi ấm ở mức 19 độ C và để điều hòa không khí ở mức 25 độ C trong các tòa nhà công cộng nhằm giảm bớt nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu lục.
Ủy ban châu Âu đẩy mạnh việc tiết kiệm khí đốt trong khu vực ảnh 1Trạm trung chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu các quốc gia thành viên kể từ tuần tới hạn chế sưởi ấm ở mức 19 độ C và để điều hòa không khí ở mức 25 độ C trong các tòa nhà công cộng nhằm giảm bớt nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu lục.

Để có thể chống chọi tốt hơn với việc nguồn cung khí đốt của Nga sụt giảm nghiêm trọng, hoặc thậm chí là có khả năng ngừng cung cấp khí đốt, EC đang xác định các biện pháp cho 27 quốc gia thành viên để tiết kiệm khoảng từ 25-60 tỷ m3 khí đốt.

Trong tài liệu dự kiến công bố ngày 20/7, EC nhấn mạnh: "Hành động ngay bây giờ có thể giảm được tác động của việc đột ngột bị gián đoạn 1/3 lượng khí đốt cung cấp."

[Đức cảnh báo giá khí đốt có thể tăng gấp 3 lần trong năm tới]

Cụ thể, theo ước tính, giảm bớt việc sử dụng hệ thống sưởi hoặc làm mát các tòa nhà sẽ giúp tiết kiệm 11 tỷ m3 khí đốt tự nhiên, giảm bớt nhu cầu sử dụng khí đốt để sản xuất điện sẽ giúp tiết kiệm từ 4 đến 40 tỷ m3 khí đốt, trong khi giảm bớt nhu cầu về khí đốt trong các ngành công nghiệp sẽ giúp tiết kiệm thêm khoảng 10-11 tỷ m3 khí đốt.

Theo EC, châu Âu có thể tiết kiệm đáng kể việc tiêu thụ khí đốt thông qua việc sử dụng các nguồn sưởi ấm thay thế cho hệ thống sưởi ấm khu vực và hệ thống sưởi ấm cá nhân.

Ngoài ra châu lục này cũng có thể tiết kiệm được khí đốt bằng việc thực hiện các chiến dịch tuyên truyền để khuyến khích các hộ gia đình giảm bớt việc sưởi ấm trong mùa Đông này.

Tuy nhiên, EC cho biết "những khách hàng được bảo vệ" (các hộ gia đình, dịch vụ xã hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ) chỉ chiếm chưa đến 37% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của toàn châu lục và các mô phỏng cho thấy họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do tình trạng thiếu hụt khí đốt, do vậy EC ưu tiên tiết kiệm khí đốt trong những lĩnh vực tiêu thụ loại khí này nhiều nhất bao gồm các nhà máy điện và ngành công nghiệp.

Cũng theo EC, việc nguồn cung khí đốt đột ngột bị gián đoạn có thể ảnh hưởng nặng nề tới các ngành công nghiệp vốn có ít lợi nhuận, khiến những ngành công nghiệp này phải giảm mạnh sản lượng hoặc chuyển sang sử dụng nhiên liệu khác thay cho khí đốt vì họ sử dụng khí đốt làm nguyên liệu chính, đặc biệt là trong ngành hóa học, song có thể tiết kiệm đáng kể khí đốt bằng việc giảm bớt ở mức vừa phải nhu cầu sử dụng loại khí này trong một thời gian dài hơn và thực hiện công việc này sớm hơn.

Để khuyến khích việc tiết kiệm trên, EC đang đề xuất với 27 quốc gia thành viên thiết lập "các hệ thống bán đấu giá" để bù đắp cho các công ty sử dụng khí đốt nhằm đổi lấy việc giảm tiêu thụ khí đốt của họ.

Những đề xuất nêu trên sẽ là trọng tâm trong cuộc họp của các bộ trưởng Năng lượng châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tới tại Brussels (Bỉ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục