Ngày 16/1, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã tôn vinh 4 làng nghề đạt danh hiệu"Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2012, nâng tổng số làng nghề được công nhậnlên 281 làng nghề.
Bốn làng nghề được tôn vinh lần này là làng nghề sản xuất lưới cước TrầnPhú, xã Minh Cường (huyện Thường Tín), làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn, xã VânTảo (huyện Thường Tín), làng nghề chế biến miến dong và bánh đa Phú Diễn, xã HữuHòa (huyện Thanh Trì), làng nghề mộc dân dụng và điêu khắc Tân Mỹ, xã Thụy Hương(huyện Chương Mỹ).
Làng nghề sản xuất lưới cước Trần Phú có lịch sử hình thành từ năm 1428.Đến nay, lưới cước thôn Trần Phú có mặt trên khắp cả nước và xuất khẩu sangTrung Quốc. Làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn mạnh dạn đi đầu trong việc đưa giốngđào, quất cảnh về trồng trong làng, dần thay đổi bộ mặt làng quê từ khó khăn,lạc hậu đến văn minh, hiện đại.
Nghề miến dong và bánh đa làng nghề Phú Diễn phát triển hơn 50 năm qua vàtrở thành nghề chính ở làng. Sản phẩm miến dong không chỉ được tiêu thụ trên thịtrường Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Đức...
Năm 2012, doanh thu của làng đạt khoảng 200 tỷ đồng, tạo thu nhập bìnhquân cho người làm nghề khoảng 3 triệu đồng/người. Sản phẩm của làng nghề mộcdân dụng và điêu khắc Tân Mỹ chủ yếu là khôi phục nhà cổ, xây dựng các côngtrình văn hóa tâm linh như đền chùa, đình...và các sản phẩm gỗ mỹ nghệ như chạm,hoa gỗ...
Việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" không chỉ giúpcác làng nghề có điều kiện quảng bá thương hiệu, phát triển du lịch mà còn giảiquyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hộicủa Thủ đô./.
Đinh Thị Thuận (TTXVN)