Quần thể đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà được vinh danh Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Quần thể di tích nổi bật về giá trị kiến trúc, nghệ thuật, khoa học, đời sống văn hóa-xã hội, cũng là không gian văn hóa đặc sắc gắn với các lễ hội truyền thống, làng nghề và dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà cho phường Vân Hà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà cho phường Vân Hà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 9/3, tại đình Thổ Hà, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ (văn chỉ) Thổ Hà.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), các nhà khoa học, chức sắc tôn giáo cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, việc quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của di tích, đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của di sản trong kho tàng văn hóa dân tộc.

Trải qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, quần thể di tích gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng làng cổ Thổ Hà bên dòng sông Cầu, phản ánh sinh động lịch sử, văn hóa và truyền thống của cư dân vùng Kinh Bắc.

Quần thể di tích nổi bật về giá trị kiến trúc, nghệ thuật, khoa học và đời sống văn hóa-xã hội, với nhiều hiện vật, tư liệu quý; đặc biệt là hệ thống kiến trúc cổ, các mảng chạm khắc tinh xảo và kho tượng Phật có giá trị. Đây cũng là không gian văn hóa đặc sắc gắn với các lễ hội truyền thống, làng nghề và dân ca Quan họ Bắc Ninh.

ttxvn-bac-ninh-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-quan-the-di-tich-dinh-chua-tu-chi-tho-ha2.jpg
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân phường Vân Hà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo hướng khoa học, bền vững; phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản; gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Kinh Bắc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà Nguyễn Văn Tình khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ và tôn tạo quần thể di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý, gìn giữ các yếu tố gốc của di tích, bảo đảm tính nguyên trạng và giá trị lịch sử lâu dài.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc như dân ca quan họ, lễ hội truyền thống, làng nghề gốm cổ gắn với phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Thổ Hà-vùng đất giàu bản sắc của quê hương Kinh Bắc.

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà nằm trong không gian làng cổ Thổ Hà bên bờ Bắc sông Cầu - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa xứ Kinh Bắc.

Quần thể gồm 3 công trình chính: Đình Thổ Hà thờ Thành hoàng và là trung tâm sinh hoạt cộng đồng; chùa Thổ Hà (Đoan Minh tự) là nơi sinh hoạt Phật giáo của nhân dân; từ chỉ Thổ Hà thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền, nho sinh đỗ đạt của địa phương, thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của cộng đồng cư dân địa phương.

ttxvn-bac-ninh-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-quan-the-di-tich-dinh-chua-tu-chi-tho-ha3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân phường Vân Hà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Theo các tư liệu lịch sử và văn bia Hán Nôm còn lưu giữ, đình Thổ Hà được xây dựng từ năm 1692 thời Lê Trung Hưng; chùa Thổ Hà có dấu tích kiến trúc từ thế kỷ 17; từ chỉ được dựng thờ các bậc tiên hiền và khuyến khích tinh thần hiếu học của làng.

Trải qua nhiều thế kỷ, các công trình đã được nhân dân gìn giữ, trùng tu, tôn tạo qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Quần thể di tích hiện lưu giữ nhiều di vật, cổ vật quý như hệ thống bia đá cổ có niên đại từ thế kỷ 17-19, kiệu bát cống, bộ bát bửu, đồ thờ gỗ sơn son thếp vàng cùng gần 100 pho tượng Phật cổ tại chùa Thổ Hà.

Đặc biệt, cửa võng đình Thổ Hà là kiệt tác chạm khắc gỗ thời Lê Trung Hưng với các đề tài rồng, phượng, hoa lá tinh xảo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách đoạt giải. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia 2025

Tối 8/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn 2 (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước.” (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách

Cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" là công trình tâm huyết, tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng.