Nhà máy điện nguyên tử thế hệ thứ 3 sử dụng công nghệ AP1000 của Công tyWestinghouse (Mỹ) xây dựng tại thành phố Tam Môn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sẽ phát điệnvào năm 2013.
Đây sẽ là nhà máy điện nguyên tử đầu tiên sử dụng công nghệ AP1000 tiên tiếnđược đưa vào hoạt động tại Trung Quốc, sớm hơn hai năm so với Mỹ.
Năm 2007, Tổng Công ty công nghệ điện nguyên tử quốc gia Trung Quốc (SNPTC) -đơn vị chịu trách nhiệm phát triển điện nguyên tử thế hệ thứ 3 ở Trung Quốc, bắtđầu hợp tác với Công ty Westinghouse.
Theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên, SNPTC sử dụng công nghệ AP1000 để xây dựngbốn lò phản ứng hạt nhân tại hai tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông.
Nhà máy điện nguyên tử tại thành phố Tam Môn có công suất 1,25 triệu KW mỗi lò,giai đoạn thiết kế hoàn tất vào tháng 12/2008 và việc xây dựng được tiến hành từtháng 4/2009. Quá trình xây dựng được chia làm ba giai đoạn với vốn đầu tư chogiai đoạn đầu trên 40 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 5,8 tỷ USD).
Dự kiến lò phản ứng đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013 và lò tiếp theosẽ hoạt động sau một năm.
Trung Quốc hiện có sáu nhà máy điện hạt nhân với 11 lò phản ứng, tổng công suất9,07 triệu KW. Toàn bộ số lò phản ứng này đều sử công nghệ thế hệ thứ 2 của Nga,Pháp, Canada và trong nước tự nghiên cứu chế tạo./.
(TTXVN/Vietnam+)