Vàng Rồng Thăng Long đắt hơn thương hiệu SJC khoảng 300.000 đồng

Với giá bán ra là 41,66 triệu đồng mỗi lượng, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục cao hơn giá vàng SJC khoảng 300.000 đồng mỗi lượng.
Vàng Rồng Thăng Long đắt hơn thương hiệu SJC khoảng 300.000 đồng ảnh 1Khách hàng giao dịch vàng miếng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Mở cửa sáng nay (13/11), hai thương hiệu vàng miếng trong nước tiếp tục điều chỉnh khác nhau và duy trì chênh lệch ở mức cao.

Theo đó, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 41,10-41,36 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tại Công ty Doji Hà Nội, giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng, giá mới từ 41,20-41,35 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Phú Quý nâng giá vàng SJC 30.000 đồng mỗi lượng, giá mới từ 41,17-41,35 triệu đồng/lượng.

Hai phiên gần đây, giá vàng SJC liên tục đi xuống. Tính riêng trong ngày hôm qua, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 200.000 đồng mỗi lượng.

[Đảo chiều, giá vàng SJC giảm cao nhất tới 150.000 đồng mỗi lượng]

Tương tự, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trong ngày hôm qua cũng giảm 180.000 đồng/lượng, đóng cửa ở mức 41,66 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng nay, doanh nghiệp này giữ nguyên giá mua và bán từ 41,21-41,66 triệu đồng/lượng.

Với thay đổi trên, hiện vàng Rồng Thăng Long đang cao hơn thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý khoảng 300.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên sáng nay dao động ở ngưỡng 1.457 USD/ounce, giảm gần 2 USD/ounce so với phiên trước.

Khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, đồng kim loại quý này tương đương 40,85 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 13/11 là 23.139 VND/USD, đi ngang so với chốt phiên 12/11.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, Ngân hàng và Vietcombank và BIDV cùng niêm yết từ 23.140-23.260 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Tại Ngân hàng Vietinbank, đồng USD giao dịch từ 23.137-23.257 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD. Trong khi ngân hàng Eximbank niêm yết từ 23.140-23.250 đồng/USD, giữ ổn định 6 phiên gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.