Phát biểu tại một buổi lễ được phát trên hệ thống truyềnhình toàn quốc, ông Maduro coi đề xuất của Ngoại trưởng Margallo là “xấc xược”và đề nghị ông xuống đường để giải quyết những đòi hỏi của giai cấp công nhânTây Ban Nha đang bị chính phủ cướp mất quyền có việc làm, thu nhập và trợ cấphưu trí.
Trước đó, ngày 29/4, trong một cuộc họp của Tổ chức các nướcchâu Mỹ (OAS) tại Washington, ông Margallo tuyên bố sẵn sàng làm trung gian để giảiquyết bất đồng giữa các chủ thể chính trị tại Venezuela.
Venezuela đang trải qua khủng hoảng chính trị sau cuộc bầucử tổng thống hôm 14/4, với chiến thắng sít sao thuộc về ông Maduro nhưng khôngđược đối thủ cánh hữu Henrique Capriles công nhận cho đến khi đòi hỏi kiểm toànbộ phiếu bầu, thậm chí bằng phương pháp thủ công, được thực hiện vì cho rằng cógian lận.
Đòi hỏi này trái với luật bầu cử tại Venezuela vì nước này từlâu đã áp dụng hệ thống kiểm phiếu điện tử, bảo đảm minh bạch và dân chủ, tránhnhững gian trá như đã xảy ra phổ biến trong quá khứ.
Chính ông Margallođã lên tiếng ủng hộ việc kiểm lại phiếu, khiến Tổng thống Maduro triệu đại sứtại Tây Ban Nha về nước để tham khảo ý kiến đồng thời dọa sẽ xem xét các “hànhđộng” tiếp theo nếu Madrid tiếp tục phớt lờ kết quả bầu cử tại Venezuela.
Tuy nhiên, sau đó chínhphủ Tây Ban Nha đã công nhận chiến thắng của ông Maduro.
Quan hệ chính trịcăng thẳng giữa hai nước có thể ảnh hưởng tới quyền lợi các các tập đoàn TâyBan Nha có vốn đầu tư tại Venezuela, đặc biệt là tập đoàn Repsol đang có dự ánkhai thác dầu mỏ tại Dải Orinoco, khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thếgiới./.