Venezuela phản đối cáo buộc xâm phạm chủ quyền của Colombia

Chính phủ Venezuela khẳng định binh sỹ Venezuela chỉ có mặt ở khu vực biên giới trên lãnh thổ nước mình để ngăn chặn những hành động bạo lực và buôn lậu ma túy xuất phát từ quốc gia láng giềng.
Venezuela phản đối cáo buộc xâm phạm chủ quyền của Colombia ảnh 1Binh sỹ Venezuela tuần tra tại San Antonio, gần biên giới Venezuela-Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về việc quân đội nước này xâm nhập vào lãnh thổ Colombia, đồng thời khẳng định binh sỹ Venezuela chỉ có mặt ở khu vực biên giới trên lãnh thổ nước mình để ngăn chặn những hành động bạo lực và buôn lậu ma túy xuất phát từ quốc gia láng giềng.

[Colombia tố Venezuela triển khai lính trên lãnh thổ của mình]

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ, không có bất cứ một vụ xâm nhập, cũng như vi phạm chủ quyền nào đối với lãnh thổ Colombia, đồng thời tuyên bố rằng những cáo buộc nhằm vào Venezuela là vô căn cứ và là cái cớ để Colombia thực hiện những hành động thù địch đối với Venezuela.

Trước đó một ngày, Chính phủ Colombia đã gửi công hàm cáo buộc 30 binh sỹ của Venezuela cùng với hai máy bay trực thăng đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này hôm 19/8 vừa qua, và cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục