[Video] Châu Âu vẫn bất đồng về kế hoạch phân bổ người tị nạn

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng châu Âu nên linh hoạt hơn trong việc áp đặt hạn ngạch người tị nạn, trong khi Thủ tướng Hungary Victor Orban tuyên bố còn quá sớm để nói đến chuyện hạn ngạch.
[Video] Châu Âu vẫn bất đồng về kế hoạch phân bổ người tị nạn ảnh 1Người tị nạn tuần hành trên đường cao tốc ở Hungary. (Nguồn: rte.ie)

Trong nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, trong ngày hôm nay 9/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker dự kiến sẽ công bố kế hoạch phân bố hạn ngạch tái định cư 120.000 người tị nạn đang tạm trú tại Italy, Hy Lạp và Hungary, những nước vốn bị quá tải bởi các dòng người di cư liên tục đồ về thời gian qua. 

Theo đó, Đức sẽ phải đón 26,2% số người xin tị nạn này, Pháp sẽ đón 20% và Tây Ban Nha phải tiếp nhận 12,4%... 

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoan nghênh kế hoạch này của Chủ tịch EC, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm giải tỏa căng thẳng cho cuộc khủng hoảng này. Bà Merkel cho rằng châu Âu nên linh hoạt hơn trong việc áp đặt hạn ngạch người tị nạn.

Tuy nhiên, các nước Đông Âu trong EU vẫn chưa nhất trí với kế hoạch này. Ngày 8/9 Thủ tướng Hungary Victor Orban tuyên bố còn quá sớm để nói đến chuyện hạn ngạch cho đến khi nào biên giới bên ngoài EU chưa được bảo vệ chặt chẽ./.

(Vietnam+)