[Video] Nâng ‘sức đề kháng’ của trẻ em trên không gian mạng

Trước những vấn đề thực tế đặt ra trên không gian mạng hiện nay, cần nâng cao nhận thức cho học sinh và giáo viên về sử dụng internet và mạng xã hội an toàn.

Vui tươi, lý thú, bổ ích… là những chia sẻ của các em học sinh trường tiểu học Vĩnh Tuy (Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) sau buổi chuyên đề “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng xã hội” được Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng và nhà trường tổ chức.

Theo cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tuy, trong thời đại thông tin bùng nổ, việc bảo vệ và nâng cao "sức đề kháng" của trẻ em trên không gian mạng là việc làm rất cần thiết, nhưng để có được kỹ năng đó cho các em thì cần có sự phối hợp đồng bộ từ gia đình và nhà trường.

[Cần có biện pháp giúp cho giới trẻ dùng mạng xã hội tích cực, an toàn]

Thông qua các hoạt động bổ ích và thiết thực, chương trình đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho gần 2.000 học sinh và giáo viên nhà trường những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới trang bị cho các em kỹ năng sống và tạo ra sân chơi đồng thời định hướng các em dùng thiết bị công nghệ vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh.

“Đây là một chuyên đề hết sức ý nghĩa, để cho các em nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình với an ninh mạng. Công an quận sẽ nhân lên thành điển hình và lan rộng ra các trường khác.” Ông Nguyễn Duy Tuấn Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ trẻ trên không gian mạng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, nhà trường đóng vai trò hướng dẫn, cảnh báo các em về việc sử dụng internet an toàn; gia đình cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con cái để cùng chung tay xây dựng "lá chắn" an toàn cho trẻ em trên mạng./.

(Vietnam+)