Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trân trọng nhắc lại vào thời điểm năm1972, khi Việt Nam đang trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc đấu tranh giànhđộc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thì những người bạn Áo, nhân dân Áo đãnhiệt tình ủng hộ Việt Nam, mà bằng chứng sinh động là việc hai nước chính thứcthiết lập quan hệ ngoại giao.
Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sẽ cùng nhau tổ chức các hoạt động thiếtthực, có ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòaÁo, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường giao lưutrao đổi hàng hóa, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên những lĩnh vực mà Cộng hòaÁo có thế mạnh và Việt Nam quan tâm như y tế, giáo dục, quy hoạch đô thị, xâydựng cơ sở hạ tầng...
Trước hết hai bên cần tích cực thông tin, tuyên truyền, giúp doanh nghiệpvà nhân dân hai nước hiểu biết nhiều hơn về tình hình thực tế, tiềm năng, thếmạnh của mỗi nước, trên cơ sở đó thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, PhóThủ tướng đề nghị.
Ngài Walter Nettig bày tỏ tin tưởng trong tương lai, quan hệ hợp tác giữaÁo với Việt Nam nói chung, giữa hai thành phố Vienna và Hà Nội nói riêng, sẽtiếp tục được tăng cường và mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, báochí xuất bản, quy hoạch và xây dựng đô thị...
Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa chính trị thuận lợi củaVienna - một thành phố nằm ở trung tâm châu Âu, ngài Walter Nettig khẳng định sẽlàm hết sức mình để góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tácgiữa hai quốc gia./.