Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Canada luôn ưu tiên, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cũng như phát triển bền vững.
Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Shawn Steil. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tiếp và làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil về hợp tác lĩnh vực biến đổi khí hậu và một số nội dung liên quan.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh vui mừng chào đón Đại sứ Shawn Steil, cho biết năm 2023, Việt Nam và Canada kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều thành tựu hợp tác quan trọng giữa hai nước. Theo đó, các đối tác của Canada cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, nhất là các vấn đề ô nhiễm công nghiệp, quản trị môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết với tinh thần triển khai quyết liệt cam kết tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch Giảm phát thải khí metal và nhiều văn bản quan trọng khác nhằm hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại COP26.

Về quan điểm của Việt Nam tại COP28, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện trên nguyên tắc công lý, công bằng, với cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân; dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, pháp luật hiệu lực và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực và hợp tác quốc tế.

Do đó, cần sớm đưa Quỹ Tổn thất và Thiệt hại vào vận hành với cơ chế hoạt động rõ ràng, tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận được. Cùng với đó, thích ứng với biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

[Việt Nam-Canada thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng sạch]

Giảm phát thải khí nhà kính vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội để Việt Nam thay đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao tính cạn tranh của nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị soạn thảo, đã trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét, phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).

Ngày 14/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-TTg thành lập Ban Thư ký thực hiện JETP để điều phối các hoạt động giữa các đối tác quốc tế và Chính phủ Việt Nam trong việc phê duyệt Kế hoạch Huy động nguồn lực JETP Việt Nam. Dự kiến, Kế hoạch Huy động nguồn lực sẽ được công bố vào tháng 11/2023.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Đại sứ Shawn Steil tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong các lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu; đề nghị Canada phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan giúp Việt Nam triển khai JETP hiệu quả, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đồng thời, phối hợp với Việt Nam xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực triển khai JETP (RMP); trong đó tập trung vào danh mục dự án ưu tiên, các điều kiện vay ưu đãi trong khuôn khổ JETP.

Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu ảnh 2Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mặt nước trên hồ Đa Mi, huyện Tánh Linh. (Ảnh: TTXVN phát)

Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã dành thời gian tiếp và làm việc, Đại sứ Shawn Steil đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP 26 và các hành động thiết thực triển khai cam kết đó.

Theo Đại sứ, năm 2023 hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là năm có ý nghĩa đặc biệt để tăng cường thúc đẩy hợp tác hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Canada luôn ưu tiên, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cũng như phát triển bền vững, nổi bật là Dự án Tăng cường Hệ thống Tích hợp Năng lượng Tái tạo do Canada và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam thực hiện thời gian qua.

Trong thời gian tới, Đại sứ Shawn Steil bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước sẽ được nâng lên tầm cao mới, đặt biệt là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản trị môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục