Việt Nam-EU trao đổi về quyền các dân tộc thiểu số

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về lĩnh vực nhân quyền, trong đó có việc đảm bảo quyền cho các dân tộc thiểu số.
Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ đối thoại chiến lược EU-Việt Nam, từ ngày23-25/10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùngPhái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Traođổi các thông tin chuẩn mực quốc tế về nhân quyền cho người dân tộc thiểu sốtrong tham gia xây dựng, thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số, áp dụngvào khung pháp lý tại Việt Nam.”

Hơn 60 đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam cùng các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên như Phú Yên, Đắk Lắk, LâmĐồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa đã tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên; nâng cao nhận thức cho độingũ cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện của Việt Nam về các chuẩn mực nhân quyền và bảovệ nhân quyền trong khuôn khổ pháp lý của Liên hợp quốc, trong đó tập trung vàoquyền của các dân tộc thiểu số; đồng thời ghi nhận những thành tựu đạt được củaViệt Nam trong việc thực hiện các chính sách về quyền của các dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc HoàngXuân Lương nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu,động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế-xã hội, luôn có quan điểm nhấtquán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Trên thực tế, Việt Namđã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về lĩnh vực nhân quyền, trong đó có việcđảm bảo quyền cho các dân tộc thiểu số.

Bà Ewa Chylinski, chuyên gia cao cấp của Trung tâm châu Âu về các vấn đề thiểusố đã chia sẻ các điều ước quốc tế và Luật Nhân quyền của Liên hợp quốc về dântộc thiểu số và người bản địa, hệ thống bảo vệ các quyền dân tộc thiểu số củaEU; chính sách pháp luật và kinh nghiệm bảo đảm quyền của các nhóm thiểu sốthành viên EU, các nước trong khối ASEAN.

Các đại biểu còn tiếp cận các chuyên đề, như các chính sách của Việt Nam đối vớicác dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản về côngtác nhân quyền và giải pháp đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số trong thời giantới ở Việt Nam; các quy định về quyền con người trong Dự thảo sửa đổi Hiến phápnăm 1992 của Việt Nam...

Hội thảo cũng đề cập đến những nội dung mà Việt Nam chuẩn bị triển khai trongthời gian tới để đẩy mạnh việc thực thi nhân quyền nói chung và quyền của dântộc thiểu số nói riêng.

Theo Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Xuân Lương, Việt Nam đangtrong quá trình chuẩn bị tham gia thêm 3 công ước cơ bản về nhân quyền của Liênhợp quốc; từ nay đến năm 2020, Quốc hội Việt Nam sẽ xây dựng xong “Luật Dântộc.”

Việt Nam cũng đang trong quá trình chuẩn bị triển khai Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện chiến lược về chính sách dân tộc đến năm 2020./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục