Việt Nam là thị trường chiến lược mới của Malaysia

Malaysia xác định Việt Nam là thị trường chiến lược mới để các công ty nước này đầu tư vào lĩnh vực nhượng quyền thương mại.
Tại hội thảo "Chiến lược phát triển thị trường Quốc tế-Việt Nam" tổ chức ngày6/10 tại Malaysia, Hiệp hội nhượng quyền thương mại Malaysia (MFA) xác định ViệtNam là một thị trường chiến lược mới để các công ty Malaysia đầu tư vào lĩnh vựcnhượng quyền thương mại.

Tại hội thảo, Giám đốc điều hành MFA Sofia Leong Abdullah đánh giá caotiềm năng thị trường Việt Nam với dân số 87,9 triệu người, là quốc gia có tốc độtăng trưởng kinh tế cao thứ ba trên thế giới và các điều kiện dành cho các nhàđầu tư nước ngoài hiện đại tương đương các nước khác.

Ngoài ra, sức mua tại Việt Nam cũng tăng mạnh, một phần nhờ khoảng 20 tỷUSD kiều hối do người Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài gửi về.

Trong bối cảnh đó, thị trường nhượng quyền thương mại tại Việt Nam đangphát triển nhanh chóng với mức doanh thu trung bình tăng 50%/năm và xu hướng nàydự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2012. Tuy nhiên, cho đến nay, mới chỉ có haicông ty của Malaysia là SP Setia và Berjaya thành công và có chỗ đứng ở ViệtNam.

Phát biểu sau hội thảo, ông Sofia cho biết MFA sẽ làm việc với Cơ quanphát triển ngoại thương Malaysia (Matrade) và Công ty phát triển nhượng quyềnthương mại Malaysia (PNS) để quảng bá thị trường đầutư tiềm năng Việt Nam đến các doanh nhân Malaysia.

MFA đề ra mục tiêu đến cuối năm 2010 sẽ đưa bảy đến tám công ty nhượngquyền thương mại Malaysia đến Việt Nam và năm 2011 sẽ đưa nhiều công ty nữa.

Theo ông Sofia, lĩnh vực nhượng quyền thương mại đang có nhu cầu cao ởViệt Nam là bán lẻ (25%), đồ uống (20%), nhà hàng (16%), thời trang (9%) và giáodục (5%), trong đó, MFA sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục vì nhu cầu đào tạotiếng Anh tại Việt Nam rất cao.

Các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,Cần Thơ và Hải Phòng sẽ là những địa điểm đầu tư chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.