Indonesia mong muốn đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu gạo với Cần Thơ

Cần Thơ và Indonesia sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa về xuất nhập khẩu gạo và có thể hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng sản lượng lương thực cung ứng toàn khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2, phải sang) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2, phải sang) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chiều 20/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cùng Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và thành viên đoàn.

Hai bên cùng trao đổi, thảo luận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết Việt Nam và Indonesia có nhiều khía cạnh có thể hợp tác trong tương lai, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, thành phố Cần Thơ có thế mạnh về phát triển nông nghiệp; trong đó, có xuất khẩu gạo. Cần Thơ cũng đã tham gia chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp (Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

"Sau buổi gặp gỡ, Cần Thơ và Indonesia sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa về xuất nhập khẩu gạo. Ngoài ra, có thể hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng sản lượng lương thực cung ứng toàn khu vực Đông Nam Á," ông Andi Amran Sulaiman bày tỏ.

Từ đề xuất hợp tác của lãnh đạo ngành nông nghiệp Indonesia, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong lĩnh vực nông nghiệp, Cần Thơ có thế mạnh về trồng, sản xuất lúa gạo, các loại cây ăn trái, thủy sản... với sản lượng khá tốt.

Thành phố Cần Thơ có Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chuyên nghiên cứu lúa giống cung ứng cho thị trường và nông dân rất hiệu quả. Ngoài ra, Cần Thơ có Trường Đại học Cần Thơ là một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Nơi đây, tập trung nghiên cứu nhiều giống cây, con đem lại kinh tế cao. Bên cạnh đó, với diện tích nhỏ (khoảng 50.000ha) tham gia sản xuất lúa chất lượng cao thuộc Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ sẽ tập trung sản xuất lúa giống cung ứng cho các địa phương lân cận là chính.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng thông tin thêm trong 1 triệu tấn gạo Indonesia vừa nhập từ Việt Nam, có sản lượng gạo được nhập từ các doanh nghiệp ở Cần Thơ.

Hiện, Cần Thơ đang khuyến khích mở rộng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp sang thị trường sử dụng thực phẩm Halal. Với trách nhiệm là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ sẽ là địa phương gắn kết hiệu quả để có những sản phẩm cung ứng cho thị trường sử dụng thực phẩm Halal, trong đó có Indonesia.

Ngoài sản phẩm lúa gạo, Cần Thơ cũng có nhiều thực phẩm khác như cây ăn trái, thủy hải sản... có thể xuất khẩu sang Indonesia.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ Cần Thơ cho biết quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang Indonesia đạt 16,19 triệu USD với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, nông sản và nông sản chế biến...

Hiện, Cần Thơ có 1 dự án có vốn đầu tư từ Indonesia với vốn đăng ký đầu tư trên 10 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.