Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Liên bang Nga đã ký hai thỏa thuận hợp tác quan trọng về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất, khai thác dầu khí.
Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Năng lượng LB Nga Nikolai Shulginov. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ ngày 12-13/10, được sự ủy quyền của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chuyến thăm Liên bang Nga, tham dự Diễn đàn quốc tế lần thứ VI “Tuần Năng lượng Nga."

Trong hai ngày làm việc tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Nikolai Shulginov và Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilichev; tiếp một số doanh nghiệp lớn nước chủ nhà trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng; khai mạc Chương trình “Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga” và khai trương Trang trại bò sữa năng suất cao của Tập đoàn TH tại tỉnh Moskva.

Bên lề diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Nikolai Shulginov đã ký hai thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Tham dự Diễn đàn quốc tế “Tuần Năng lượng Nga” (REW 2023) với chủ đề “Thực tế mới của Năng lượng thế giới: Kiến tạo tương lai” có hơn 4.000 khách mời đến từ 60 nước và vùng lãnh thổ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cử Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự diễn đàn, qua đó khẳng định năng lượng luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong các trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Sáng 12/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilichev. Hai bên ghi nhận sự hồi phục của thương mại song phương sau khi giảm mạnh năm 2022.

Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng ảnh 2Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo số liệu của Liên bang Nga, 7 tháng đầu năm 2023, thương mại hai chiều đạt khoảng 2,7 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực tháo gỡ các khó khăn về thanh toán, vận tải và đi lại của người dân, đặc biệt là doanh nhân giữa hai nước.

Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về tình hình hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thăm dò và khai thác tài nguyên cũng như thống nhất tìm kiếm những phương hướng, dự án hợp tác mới trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ và đổi mới và sáng tạo…

[Khai mạc Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga với nhiều hoạt động]

Tại lễ khai mạc những “Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga” từ 12-15/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Bộ Công Thương sẵn sàng xây dựng các cơ chế hợp tác, hỗ trợ hiệu quả cho sự hợp tác của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương phát triển tương xứng hơn với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Ilichev cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Liên bang Nga đối với việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phía Nga sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan chức năng khác của Việt Nam tổ chức thêm nhiều sự kiện tương tự, nhằm kiến tạo các cơ hội giao thương trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Chiều 12/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Nikolai Shulginov.

Hai bên đã rà soát tình hình triển khai các dự án dầu khí và năng lượng song phương cũng như thống nhất một số phương hướng hợp tác lớn mà hai bên sẽ nghiên cứu và tiến tới triển khai trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng gửi lời mời Bộ trưởng Shulginov thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tại Diễn đàn, hai Bộ trưởng đã ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Việc ký kết hai văn bản này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Nhà nước và chính phủ hai nước đối với chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng và dầu khí trong quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng ảnh 3Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Gazprom. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Bên lề REW 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp xúc với các doanh nghiệp dầu khí lớn của Liên bang Nga Zarubezhneft, Gazprom và NOVATEK và lắng nghe, trao đổi về tình hình triển khai các dự án của doanh nghiệp Liên bang Nga tại Việt Nam và các ý định mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

Trong sáng 13/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khai trương Trang trại bò sữa công suất cao của Tập đoàn TH tại tỉnh Moskva.

Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Bộ trưởng Bộ Công Thương thể hiện cam kết và tái khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam–Liên bang Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Hai bên cam kết sẽ tiếp tục trao đổi đoàn, tăng cường đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như tìm kiếm, thúc đẩy các phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục