Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác du lịch

Kế hoạch hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Du lịch Liên bang Nga 2013-2015 vừa được ký kết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trongcác ngày 12-15/5, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tăngcường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã ký với Nga “Kếhoạch hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ViệtNam và Cơ quan Du lịch Liên bang Nga giai đoạn 2013-2015.”

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Nga thời gian qua cóbước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kinh tế ViệtNam cũng như quan hệ giữa hai nước. Trong 5 năm qua, lượng du khách Nga đến ViệtNam mỗi năm tăng khoảng 50%.

Trong năm 2012, 176.679 lượt du khách Nga đã chọnViệt Nam làm điểm đến du lịch. Hiện nay, Nga là quốc gia đứng đầu trong 10 nướccó lượng du khách đông nhất đến Việt Nam. Trong bốn tháng đầu năm 2013, Việt Namđã tiếp đón 112.000 lượt du khách đến từ Nga, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2012.

Việc hai bên ký văn bản hợp tác nói trên là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợptác du lịch, trong đó hai bên sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển dulịch, cử các doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ triển lãm du lịch được tổchức thường niên tại hai nước. Ví dụ như hội chợ Intourmarket diễn ra ở Mátxcơvavào tháng Ba hàng năm và Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE)diễn ra vào tháng Chín hàng năm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc vớiông Alexander Radkov, Chủ tịch Cơ quan Liên bang về Du lịch Liên bang Nga. Trong buổilàm việc hai bên nhất trí sớm tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung trongvăn bản hợp tác đã ký.

Dự kiến vào tháng 9 tới, hai nước sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp du lịchViệt Nam-Liên bang Nga tại Mátxcơva, sau đó rút kinh nghiệm để hai bên luânphiên tổ chức sự kiện này hàng năm.

Phía Nga cũng sẵn sàng giúp đỡ đào tạo tiếng Nga cho đội ngũ hướng dẫn viêndu lịch Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn của du khách Nga đi nghỉ dưỡng tạiViệt Nam. Ngoài ra, hai nước cũng hỗ trợ nhau quảng bá tiềm năng du lịch của hainước trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giúp người dân hiểu hơn vềnhững giá trị du lịch của nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục