Việt Nam sẽ trong tốp 3 về tăng trưởng xuất khẩu

Việt Nam cùng với Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu, với tốc độ hàng năm đạt mức hai con số trong vòng 7 năm tới.

Đây là thông tin do Ngân hàng HSBC và hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics của Anh đưa ra trong một báo cáo vừa được công bố hồi tuần này.
Việt Nam cùng với Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu thếgiới về tăng trưởng xuất khẩu, với tốc độ hàng năm đạt mức hai con số trong vòng7 năm tới.

Đây là thông tin do Ngân hàng HSBC và hãng tư vấn kinh tế Oxford Economicscủa Anh đưa ra trong một báo cáo vừa được công bố hồi tuần này.

Báo cáo cho biết trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì là thị trườngxuất khẩu lớn nhất của Braxin, trong khi đó Ấn Độ và Việt Nam sẽ trở thành nhữngđối tác xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Trung Quốc. Canada,Mexico và Trung Quốc tiếp tục là những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

Theo báo cáo này, khi mà Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch sang các ngành có giátrị gia tăng cao hơn thì điều này cũng sẽ mang lại cơ hội cho các nước khác cóchi phí nhân công thấp hơn như Việt Nam và Bangladesh.

Mặc dù không phải là nước có thiên hướng phát triển thương mại mạnh như nhữngnền kinh tế mới nổi khác, nhưng Ấn Độ vẫn sẽ có bước tăng trưởng vượt bậc trongtrao đổi mậu dịch với các nước ở châu Á khác, đặc biệt là với Trung Quốc.

Đến năm 2030, Ấn Độ cũng sẽ trở thành một trong năm đối tác xuất khẩu hàngđầu của Argentina. Trong khi đó, quan hệ thương mại giữa Argentina và các nước ởkhu vực châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Malaysiacũng được tăng cường.

Báo cáo trên cũng đưa ra nhận định xuất khẩu giữa các thị trường mới nổi hàngđầu thế giới sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong những thập kỷtới đây, làm biến đổi dòng chảy thương mại trên thị trường quốc tế.

Ông James Emmett, Giám đốc toàn cầu phụ trách thanh toán và tài trợ thươngmại của HSBC, cho rằng trao đổi mậu dịch giữa các thị trường mới nổi sẽ tăngtrưởng nhanh trong gia đoạn từ nay đến năm 2030 khi mà những nền kinh tế nàyphát triển mạnh mẽ hơn và nhu cầu trong nước tăng cao.

Theo ông, các thị trường mới nổi sẽ phát triển với tốc độ đáng ngạc nhiên vàsẽ định hình lại các mô hình thương mại thế giới trong vòng 20 năm tới.

Trong khi đó, xuất khẩu từ các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng chậmhơn. Phần lớn các nước công nghiệp có xu hướng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụsang các nền kinh tế phát triển khác, nơi mà nhu cầu sẽ yếu trong những năm tớido còn đang phải vật lộn để phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.