Việt Nam và Campuchia thắt chặt hợp tác an ninh có hiệu quả

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.
Việt Nam và Campuchia thắt chặt hợp tác an ninh có hiệu quả ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 28/1, nhận lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Campuchia Samdech Sar Kheng, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã tới thủ đô Phnom Penh thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 28-29/01.

Trước khi dự lễ đón chính thức tại Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vũ Quang Minh.

Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn người, tội phạm sử dụng công nghệ cao góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

[Thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia]

Về phần mình, Bộ trưởng Tô Lâm chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Thủ tướng Hun Sen, các lãnh đạo trong chính phủ cùng gia đình.

Chúc mừng những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã báo cáo với Thủ tướng Hun Sen về kết quả hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để lực lượng Công an hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhân dân và lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho.

Sau cuộc tiếp trên, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng Sar Kheng đã đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa ​đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia.

Việt Nam và Campuchia thắt chặt hợp tác an ninh có hiệu quả ảnh 2 Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia. (Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng đánh giá kết quả hợp tác năm 2017, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2018.

Hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua, lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bước chuyển biến tích cực; hợp tác trao đổi đoàn các cấp được duy trì, nội dung, chất lượng trao đổi đoàn sát với yêu cầu thực tiễn.

Các hoạt động hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam được hai bên triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, đoàn kết, sự hợp tác toàn diện nhất là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị tốt đẹp hai nước.

Về phương hướng hợp tác trong năm 2018, hai bên thống nhất các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong năm Campuchia bầu cử Thượng viện và Quốc hội.

Đồng thời phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân, trụ sở cơ quan đại diện nước này sinh sống, lao động làm việc hợp tác tại nước kia.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng Sar Kheng đã ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục