Việt-Trung tuần tra ở vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ điểm số 21 đến điểm số 9 trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ.
 Tàu CSB 8004 hạ xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. (Ảnh: TTXVN)
Tàu CSB 8004 hạ xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. (Ảnh: TTXVN)

Trong 3 ngày (từ 26-28/4), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến kiểm tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi.

Sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020, để đảm bảo hoạt động khai thác hải sản của ngư dân được diễn ra bình thường trong thời gian hai nước tổ chức đàm phán xác định các nội dung hợp tác tiếp theo, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần thứ nhất năm 2021.

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003 do Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Việt Nam.

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4301 và 4203 do ông Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng, Phân cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ điểm số 21 đến điểm số 9 trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

[Tổng Bí thư: Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc]

Lực lượng cảnh sát biển hai nước đã thực hiện các nội dung trong tuyến tuần tra như: điện đàm trao đổi; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản trong vùng biển lân cận đường phân định.

Trên toàn tuyến tuần tra liên hợp đã quan sát và phát hiện 113 tàu cá (47 tàu Việt Nam, 66 tàu Trung quốc), 7 tàu vận tải hoạt động trong khu vực (kiểm tra 1 tàu cá của Trung Quốc và 3 tàu cá của Việt Nam bảo đảm an toàn); tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định về đánh bắt thủy sản, phòng, chống dịch COVID-19, về công tác bầu cử, không đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; duy trì trật tự, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển...

Trong cuộc điện đàm kết thúc hoạt động lần này với phía bạn, Đại tá Trần Văn Thơ nhấn mạnh: Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021 đã hoàn thành các nội dung. Hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt kế hoạch đã được thông qua.

Đại tá Trần Văn Thơ bày tỏ tin tưởng các hoạt động lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, mong muốn năm 2021 sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng.

Chuyến tuần tra đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Cán bộ, chiến sỹ biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục