Vĩnh Phúc có trên 2.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có tới 2.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, chiếm 34% tổng số doanh nghiệp.
Vĩnh Phúc có trên 2.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động ảnh 1Nhóm doanh nghiệp xây dựng đứng đầu về số doanh nghiệp giải thể ở Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, liên tiếp những năm gần đây, mặc dù tỉnh đã nỗ lực, có nhiều giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng do kinh tế trong và ngoài nước phục hồi chậm nên toàn tỉnh có tới 2.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, chiếm 34% tổng số doanh nghiệp.

Trong số đó, nhóm doanh nghiệp xây dựng xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng được đánh giá khó khăn nhất do thị trường bất động sản “đóng băng” khiến nhiều dự án xây dựng bị đình trệ, thợ kỹ thuật và công nhân phiêu bạt khắp nơi, làm cho nguồn nhân lực doanh nghiệp chỉ còn lại bộ máy.

Nhóm doanh nghiệp khác ngừng hoạt động nhiều do thiếu vốn, giá thuê đất, mặt bằng cao, thiếu kỹ năng quản trị, sản phẩm làm ra không cạnh tranh được trên thị trường. Đặc biệt, thời gian gần đây yếu tố đầu vào tăng mạnh làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, chi phí tiền lương, bảo hiểm của doanh nghiệp.

Riêng 6 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu tăng vài đợt ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 242 doanh nghiệp ngừng hoạt động nay đã quay trở lại hoạt động và 262 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 1.239 tỷ đồng, giảm 5% về số lượng, 7% về vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất ôtô , xe máy và ngành công nghiệp hỗ trợ ổn định và phát triển; kịp thời triển khai nhóm giải pháp ưu đãi về thuế, phí của Chính phủ…

Tỉnh thực hiện cải cách hành chính sâu rộng, sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp mọi mặt để nhanh chóng hồi phục, tổ chức sản xuất hiệu quả trên cơ cở luật pháp và những quy định Nhà nước cho phép.

Tuy nhiên, tỉnh không chấp nhận và sẽ có biện pháp xử lý những doanh nghiệp cố tình ỷ lại cơ chế chính sách, năng lực yếu kém, doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh không rõ ràng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục