Vỡ đập nước tại Ấn Độ, khiến hơn 20 người thương vong

Đêm 2/7, một đập nước tại huyện Ratnagiri, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bị vỡ khiến 2 người thiệt mạng và 22 người mất tích.
Vỡ đập nước tại Ấn Độ, khiến hơn 20 người thương vong ảnh 1Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) có mặt để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. (Nguồn: ndtv)

Đêm 2/7, một đập nước tại huyện Ratnagiri, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bị vỡ khiến 2 người thiệt mạng và 22 người mất tích.

Chưa xác định được nguyên nhân vỡ đập.

Theo truyền thông địa phương, vụ vỡ đập ảnh hưởng đến khoảng 6 đến 7 ngôi làng trong khu vực. Khoảng 12 nhà dân đã bị cuốn trôi khi đập vỡ.

[Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ khiến hàng chục người tử vong]

Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia ngay lập tức triển khai lực lượng cứu hộ người dân bị ảnh hưởng và tìm kiếm người mất tích.

Đập nước bị vỡ nói trên có sức chứa 2,4 triệu m3 nước, đi vào hoạt động từ năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục