VPI: Giá xăng bán lẻ sẽ tăng 1,3-2,4% trong kỳ điều hành ngày 18/1

VPI dự báo trong kỳ điều hành ngày 18/1, giá xăng E5RON92 tăng từ mức 21.040 đồng/lít (hiện nay) lên mức 21.323 đồng/lít; xăng RON95-III từ mức 21.930 đồng/lít (hiện nay) lên 22.457 đồng/lít.

Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 18/1, giá bán lẻ xăng sẽ tăng 1,3-2,4% và Liên Bộ Tài chính-Công Thương có thể tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 18/1 có thể điều chỉnh trong khoảng 283-527 đồng/lít, đưa giá xăng E5RON92 từ mức 21.040 đồng/lít (hiện nay) lên mức 21.323 đồng/lít; còn xăng RON95-III từ mức 21.930 đồng/lít (hiện nay) lên 22.457 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ được mô hình của VPI dự báo có thể tăng 2,3%, lên mức 20.156 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng nhẹ 0,6% lên mức 20.457 đồng/lít; trong khi đó giá dầu mazut giảm 2,8% về mức 15.374 đồng/kg.

Mô hình của VPI dự báo kỳ này Liên bộ có thể tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tồn kho dầu toàn cầu giảm có thể sẽ khiến giá dầu Brent trung bình quý I/2024 đạt 85 USD/thùng. EIA dự báo tăng trưởng nguồn cung nhiên liệu lỏng toàn cầu chỉ đạt 0,6 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với con số 1,7 triệu thùng/ngày trong năm 2023.

Bên cạnh đó, việc OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng (ước tính khoảng 0,6 triệu thùng/ngày) sẽ khiến giá dầu ổn định hơn.

Theo dự báo của EIA, tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 1,4 triệu thùng/ngày (1,4%) trong năm 2024 và 1,2 triệu thùng/ngày (1,2%) trong năm 2025.

Trong phiên giao dịch 16/1 (giờ Mỹ), giá dầu biến động trái chiều khi giá dầu Brent tăng 0,2% lên 78,29 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,4% xuống 72,40 USD/thùng so với hôm thứ Sáu tuần trước (ngày 12/1).

Nhà quản lý danh mục đầu tư Jay Hatfield tại InfraCap ở New York, cho biết, dự báo thời tiết ôn hòa hơn vào cuối tháng 1/2024 tại các trung tâm sản xuất lớn của Mỹ cũng gây áp lực lên giá dầu.

Nhà phân tích Fiona Cincotta tại City Index nhận định bất chấp sự căng thẳng leo thang ở Trung Đông, các nhà kinh doanh dầu dường như đang chờ đợi bằng chứng về sự gián đoạn nguồn cung trước khi đẩy giá lên cao.

Trong khi đó, đồng USD đạt mức cao nhất trong một tháng khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới đây. Với việc đồng bạc xanh mạnh lên, nhu cầu dầu mỏ tính theo USD của những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác đã giảm đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.