Vụ 5 chiến sỹ Công an bị thương: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng

Các đối tượng nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng sau vụ lực lượng chức năng bị tấn công khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió tại xã Húc, huyện Hướng Hóa.
Vụ 5 chiến sỹ Công an bị thương: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng ảnh 1Một chiến sỹ Công an bị thương được đồng đội sơ cứu trước khi đưa đến cơ sở y tế cứu chữa. (Nguồn: thanhnien.vn)

Tối 25/8, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ 5 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió, đoạn qua thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Y Sa (29 tuổi); Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi) đều trú tại thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa và đối tượng Hồ Văn Nô La (39 tuổi, trú tại thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng Hóa).

Các đối tượng nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình sự.

Như TTXVN đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng."

[Quảng Trị: Khởi tố vụ án gây rối làm 5 chiến sỹ công an bị thương]

Trước đó, vào chiều 23/8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của Dự án điện gió Tài Tâm-Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, theo tuyến đường 587 đi qua thôn Ván Ri, xã Húc. Quá trình vận chuyển có khoảng 50 người gồm lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.

Khi xe đến thôn Ván Ri, xã Húc có vướng một số cây xanh của người dân nên không di chuyển được. Người dân địa phương yêu cầu thương lượng giải quyết.

Lúc đó, chủ đầu tư dự án điện gió đồng ý đền bù cho một hộ dân 100 triệu đồng/2 cây gỗ.

Khi chủ đầu tư dự án điện gió đang chuẩn bị thương lượng với một hộ dân khác, rất đông người dân đã la ó, ném đá, vỏ bia vào lực lượng chức năng.

Vụ việc khiến 5 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương, phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị; trong đó có hai trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương đang nằm viện.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục