Vụ cháy chợ Phố Hiến: Tập trung khắc phục hậu quả

Lãnh đạo Hưng Yên sẽ triển khai nhanh các hoạt động khắc phục thiệt hại của vụ cháy đồng thời đưa ra giải pháp cần thiết để ổn định tâm lý người dân.

Mặc dù đã khống chế được hỏa hoạn, nhưng đến sáng 20/3 bên trong chợ Phố Hiến (Hưng Yên) vẫn còn lửa cháy âm ỷ, nhiều gian hàng vẫn bốc khói nghi ngút. Hai xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục dập lửa.

Trước đó, từ đêm 19/3, Công an Hưng Yên đã huy động 19 xe cứu hỏa cùng hơn 200 cán bộ Công an của thành phố Hưng Yên, một đại đội Cảnh sát cơ động, toàn bộ lực lượng Cảnh sát 113 tham gia bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông cho xe chữa cháy ra vào.

Bên ngoài chợ Phố Hiến, suốt buổi sáng 20/3, hàng trăm tiểu thương vẫn đứng vây quanh, ngậm ngùi nhìn tài sản hàng hóa bị thiêu rụi thành tro.

Nguyên nhân của vụ cháy hiện chưa được xác định, con số thiệt hại chưa được thống kê.

Theo các tiểu thương, số hàng hóa bị thiêu rụi của hơn 200 hộ kinh doanh tại chợ thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nhiều tiểu thương bức xúc phản ánh, khi xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy tại chỗ gần như không hoạt động. Cả khu chợ chỉ có duy nhất một cầu thang ở giữa chợ để lên tầng 2, xung quanh không có đường thoát hiểm và phục vụ tình huống khẩn cấp.

Sáng 20/3, lãnh đạo thành phố Hưng Yên và chủ đầu tư chợ Phố Hiến là Tập đoàn Hoàng Phát đã gặp gỡ chia sẻ với các tiểu thương chợ Phố Hiến và cho biết sẽ sớm phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, tiếp tục triển khai nhanh các hoạt động khắc phục những thiệt hại của vụ cháy đồng thời tập trung đưa ra những giải pháp cần thiết để ổn định tâm lý người dân và các hộ kinh doanh tại chợ Phố Hiến.

Trước mắt, sẽ làm chợ tạm và hỗ trợ một số điều kiện cần thiết để bà con khôi phục hoạt động kinh doanh trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục